Đầu năm, tình trạng lái xe sau khi sử dụng rượu bia gia tăng

Ban Thời sự

02/01/2026 22:28 GMT+7

VTV.vn - Những ngày đầu năm, tình trạng sử dụng rượu bia gia tăng. Lực lượng CSGT Hà Nội và cả nước đồng loạt ra quân, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Những ngày đầu năm mới, nhu cầu liên hoan, tiệc tùng tăng cao khiến tình trạng sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện có dấu hiệu gia tăng. Trước thực tế này, Công an TP. Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tháng cao điểm Tết.

Ghi nhận của phóng viên trong đầu giờ chiều cho thấy, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra trên nhiều tuyến phố, tập trung chủ yếu vào người điều khiển xe máy – nhóm đối tượng vi phạm chiếm tỷ lệ cao.

Kiểm soát chặt nồng độ cồn dịp Tết Dương lịch - Ảnh 1.

Tại một điểm kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm bị phát hiện với mức nồng độ cồn vượt xa quy định. Có người đo được nồng độ cồn 0,519 mg/l khí thở, tương ứng mức xử phạt cao nhất. Trước kết quả này, không ít người tỏ ra bất ngờ, cho rằng bản thân chỉ uống “một chút” hoặc đã uống từ tối hôm trước.

Một trường hợp khác bị phát hiện nồng độ cồn lên tới 0,650 mg/l khí thở. Người vi phạm cho biết chỉ uống vài chén rượu trong bữa tất niên. Tuy nhiên, kết quả đo cho thấy mức vi phạm đã chạm ngưỡng kịch khung.

Nhiều người điều khiển phương tiện cho rằng mình vẫn đủ tỉnh táo để tham gia giao thông, thậm chí có trường hợp đi xe đạp cũng chủ quan, nghĩ rằng không thuộc diện kiểm tra. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, chỉ cần có nồng độ cồn trong hơi thở khi điều khiển phương tiện đều bị xử lý.

Kiểm soát chặt nồng độ cồn dịp Tết Dương lịch - Ảnh 2.

Chỉ trong khoảng hai giờ ra quân của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, đã có gần chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản, chủ yếu là người điều khiển mô tô. Đáng chú ý, một số phương tiện khi phát hiện lực lượng chức năng đã quay đầu bỏ chạy.

Theo Đại úy Phùng Tuấn Anh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội, nhiều người vẫn chủ quan, vin vào lý do nhà gần hoặc cho rằng uống ít sẽ không có nồng độ cồn. Tuy nhiên, việc xử lý được căn cứ hoàn toàn vào kết quả đo của thiết bị nghiệp vụ, không phân biệt thời điểm uống rượu, bia.

Không chỉ tại Hà Nội, trong cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước đã xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đằng sau mỗi chén rượu, cốc bia là những nguy cơ tai nạn khó lường nếu người điều khiển phương tiện vẫn cố tình cầm lái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.