Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây tai nạn, bỏng, cháy nổ…, các hành vi liên quan đến pháo trái phép còn để lại những hậu quả pháp lý rất nghiêm trọng. Thực tế thời gian gần đây cho thấy, tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng.
Qua đấu tranh, Công an xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Đăng về hành vi sản xuất, chế tạo pháo hoa nổ trái phép. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Văn Đăng đã tự học cách sản xuất pháo hoa trên mạng internet, sau đó đặt mua nguyên liệu, hóa chất tạo nổ và sử dụng các loại máy móc tự chế để sản xuất thuốc pháo, dây cháy chậm.
Sau khi hoàn thiện sản phẩm, đối tượng dán tem, nhãn giả giống các loại pháo lậu đang lưu hành trên thị trường, rồi cùng em trai là Lê Văn Đạt liên hệ, chào bán cho những người có nhu cầu với giá từ 800.000 đến 1.000.000 đồng mỗi hộp.
Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Lê Văn Đăng thừa nhận đã mua kèm cả máy móc để phục vụ việc chế tạo pháo hoa trái phép.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Vượng, Trưởng Công an xã Hoằng Tiến, từ việc bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo hoa bằng taxi, lực lượng công an đã lần theo dấu vết, truy xét và bắt giữ các đối tượng sản xuất pháo trái phép tại nơi cư trú, đồng thời thu giữ nhiều vật dụng, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội.
Không chỉ diễn ra trong nội địa, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép còn diễn biến hết sức phức tạp trên các tuyến biên giới đất liền. Mới đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn 1 (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm) đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án A1-126.2P.

Qua đó, lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng người Lào có hành vi vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 35 thùng carton, tổng trọng lượng trên 1 tấn, được các đối tượng ngụy trang tinh vi phía dưới các thùng bia và trên ca-bin xe ô tô.
Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời điểm giáp Tết là giai đoạn rất nhạy cảm, các đối tượng thường gia tăng hoạt động vận chuyển pháo hoa, pháo hoa nổ từ nước ngoài vào Việt Nam qua cả đường bộ, đường biển. Trước tình hình đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình khu vực nội biên, ngoại biên và trên biển, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để xác lập các chuyên án, kế hoạch đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo hoa nổ trái phép.

Càng gần đến Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo càng có xu hướng gia tăng, đặc biệt là hoạt động chế tạo, sản xuất và sử dụng pháo trái phép. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả pháp lý của việc chế tạo, mua bán, sử dụng pháo trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng trong dịp Tết.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.