Đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành xây dựng

VTV.vn - Saint-Gobain Việt Nam vừa công bố nhà máy tấm xi măng đầu tiên đạt Zero Carbon trong ngành.

Logictics nội bộ nhà máy sử dụng điện tái tạo

Logictics nội bộ nhà máy sử dụng điện tái tạo

Theo đó, tại sự kiện Build to Last 2026, Saint-Gobain Việt Nam công bố đạt được mục tiêu “Zero Carbon” - Sản xuất không phát thải carbon cho nhà máy tấm xi măng sợi DURAflex tại Quảng Trị, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong ngành chinh phục được thành tựu đột phá này. Cột mốc “Zero Carbon” không chỉ mở ra chuẩn mực mới cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng bền vững, mà còn đóng góp thiết thực vào hành trình tiến gần tới Net Zero 2050 của Việt Nam.

Theo doanh nghiệp, dự án hoàn thành vào tháng 12/2025 với trọng tâm là thay đổi toàn diện nguồn năng lượng vận hành. Cụ thể, nhà máy đã chuyển từ lò hơi sử dụng dầu diesel sang lò hơi sinh khối, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp như dăm gỗ, trấu và vỏ cây. Song song đó, toàn bộ hoạt động sản xuất được vận hành bằng điện năng tái tạo thông qua chứng chỉ năng lượng quốc tế (IRECs), đảm bảo nguồn điện đến từ các nguồn sạch.

Theo đó, lượng phát thải CO₂ hằng năm giảm khoảng 2.000 tấn nhờ chuyển đổi năng lượng nhiệt từ dầu diesel sang sinh khối. Mức giảm sẽ còn nhiều hơn thế nữa sau khi thay thế toàn bộ xe nâng diesel bằng xe điện, loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch trong cả sản xuất và logistics nội bộ. Lượng phát thải CO₂ hằng năm giảm 2.800 tấn nhờ chuyển đổi 100% điện năng tái tạo.

Việc chuyển đổi sang mô hình sử dụng 100% nhiệt sinh khối và 100% điện tái tạo giúp nhà máy DURAflex trở thành một trong những mô hình sản xuất phát thải thấp tiêu biểu trong khu vực. Đại diện Saint-Gobain nhận định, cột mốc này không chỉ mang ý nghĩa về công nghệ mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng – lĩnh vực vốn có mức phát thải cao.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.