Cùng với cử tri cả nước hướng về ngày hội lớn của toàn dân – ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương tại nhiều địa phương. Tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống như tỉnh Vĩnh Long, các hình thức tuyên truyền về bầu cử đang được đẩy mạnh, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.
Tại xã Phong Thạnh, nhiều điểm niêm yết danh sách người ứng cử đã được thiết lập từ sớm. Tiểu sử tóm tắt của các ứng viên được công khai tại trụ sở các ấp, nhà văn hóa, khu dân cư và các điểm chợ dân sinh để người dân tiện theo dõi.
Mỗi ngày, ông Nguyễn Văn Đạt, một cử tri tại địa phương, đều dành thời gian đến xem thông tin về các ứng viên. Không chỉ tìm hiểu để lựa chọn người đủ đức, đủ tài đại diện cho cử tri, ông còn chia sẻ lại những thông tin này cho bà con trong xóm ấp để mọi người cùng nắm rõ.

Ông Nguyễn Văn Đạt cho biết: “Sau khi niêm yết, người dân coi ứng viên đại biểu Quốc hội, của tỉnh, của xã. Tới ngày bầu cử bà con sẽ chọn lựa chính xác hơn”.
Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực quan, các tổ tuyên truyền lưu động tại địa phương cũng được triển khai tích cực. Những chuyến xe loa di chuyển đến từng phum sóc, khu dân cư và các ngôi chùa Khmer – nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh quen thuộc của đồng bào – nhằm giúp cử tri, đặc biệt là người cao tuổi, dễ dàng tiếp cận thông tin.
Ông Thạch Sa Rương, cử tri tại xã Phong Thạnh cho biết, việc thông tin qua hệ thống loa rất hiệu quả, nhất là với những người lớn tuổi hoặc không có điều kiện đi lại: “Nếu không có loa thông báo thì người ta không biết đâu. Người ta đến đây người nhìn không rõ, một số bà con lớn tuổi không có điều kiện đi, có loa như vậy mới hiệu quả”.

Theo thống kê, tỉnh Vĩnh Long hiện có khoảng 400.000 người là đồng bào dân tộc Khmer. Xác định đây là địa bàn trọng điểm, địa phương đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều kênh khác nhau, từ hệ thống truyền thanh cơ sở đến việc phát huy vai trò của các vị sư sãi và những người có uy tín trong cộng đồng.
Ông Trương Thanh Đệ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cầu Kè cho biết, các hình thức tuyên truyền đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân. “Đa phần người dân đã nắm rõ trách nhiệm, quyền lợi của mình, qua đó tuyên truyền rộng rãi để ngày bầu cử diễn ra thành công”.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và công tác tuyên truyền sâu rộng, không khí hướng tới ngày hội lớn của đất nước tại các vùng đồng bào dân tộc ở Vĩnh Long ngày càng sôi nổi. Khi cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, mỗi lá phiếu sẽ thực sự trở thành sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào những người đại diện xứng đáng trong nhiệm kỳ mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.