Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quân đội

Khắc Phố

12/09/2025 13:58 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn văn bản, tài liệu huấn luyện đã được số hóa, lưu trữ trên không gian số, giúp các chiến sĩ trẻ chủ động tra cứu, học tập sau mỗi giờ huấn luyện, tập huấn.

Trung tá Phạm Văn Thuận, Phó Chính ủy Trung đoàn 24 người chủ trì xây dựng và triển khai Mô hình “Vườn ươm số”

Trung tá Phạm Văn Thuận, Phó Chính ủy Trung đoàn 24 người chủ trì xây dựng và triển khai Mô hình “Vườn ươm số”

Thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030, tại Trung đoàn 24 Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, đơn vị đóng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, Mô hình "Vườn ươm số" với mục tiêu "Ươm mầm tri thức số - Kiến tạo tương lai" nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giáo dục, học tập và công tác Đoàn, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ Quân đội.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong Quân đội - Ảnh 1.

Nhiều tài liệu huấn luyện đã được số hóa, lưu trữ trên không gian số.

Với nhiệt huyết trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội, Trung tá Phạm Văn Thuận, Phó Chính ủy Trung đoàn 24 đã chủ trì xây dựng và triển khai Mô hình "Vườn ươm số", nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giáo dục, học tập và công tác Đoàn tại đơn vị. Ra đời từ tháng 3/2025, đến nay, 13 tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 24 đã tích cực nghiên cứu, sáng tạo và "ươm mầm" nhiều tri thức số trong đơn vị. Mô hình tập trung vào 4 nội dung cốt lõi: xây dựng kho tri thức số; ứng dụng công nghệ trong quản lý, chỉ huy; hình thành không gian sáng tạo số; kết nối, chia sẻ tri thức số. Trong đó, Trung đoàn đã xây dựng đa dạng các hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực như tuyên truyền trên Facebook, TikTok, Zalo thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân theo dõi; triển khai hệ thống tài liệu, giáo án, video huấn luyện trong phong trào "Bình dân học vụ số"; đưa vào sử dụng phần mềm quản lý học tập, rèn luyện, cùng các ứng dụng theo dõi kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nhờ đó,các tổ chức Đoàn trong Trung đoàn thường xuyên được trao đổi, định hướng và hiện thực hóa ý tưởng thành hoạt động thực tiễn, mang lại hiệu quả rõ rệt. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Cơ sở Trung đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030, với việc nghiên cứu, ứng dụng mã QR (QR code) để cập nhật, lưu trữ và chia sẻ thông tin về Đại hội, góp phần thực hiện mô hình "Đại hội không giấy".

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong Quân đội - Ảnh 2.

Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công tác huấn luyện

Chia sẻ về sáng kiến, Trung tá Phạm Văn Thuận cho biết: "Việc triển khai mô hình bước đầu cũng gặp khó khăn, nhất là nhận thức của một số cán bộ, đoàn viên về công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn chế; trang thiết bị, hạ tầng phục vụ còn thiếu, chưa đồng bộ. Tuy nhiên, với quyết tâm góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng phải mang tính cách mạng, chính quy, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, tuổi trẻ Trung đoàn 24 đã tích cực tiếp cận, khai thác công nghệ số, gương mẫu trở thành những "chiến sĩ số" trong quân đội".

Đến nay, hàng nghìn văn bản, tài liệu huấn luyện đã được số hóa, lưu trữ trên không gian số, giúp các chiến sĩ trẻ chủ động tra cứu, học tập sau mỗi giờ huấn luyện, tập huấn, từng bước làm chủ công nghệ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong Quân đội - Ảnh 3.

Giúp các chiến sĩ trẻ chủ động tra cứu, học tập

Hạ sĩ Trần Minh Tuệ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24 chia sẻ: "Thông qua Vườn ươm số, chúng tôi được tiếp cận nhiều ứng dụng tiện ích hiện đại, từ học tập chính trị, rèn luyện kỹ năng đến tra cứu tài liệu. Việc sinh hoạt, học tập trở nên thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian, mang lại hiệu quả cao hơn. Đặc biệt, mỗi người lính không còn cảm thấy bị tụt hậu trước sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, mà ngược lại, tự tin hơn, có khả năng thích ứng với công nghệ số. Đây sẽ là hành trang quý báu để sau khi xuất ngũ, mỗi quân nhân dự bị có thể tiếp tục phát huy, ứng dụng vào lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp".

Từ một ý tưởng, "Vườn ươm số" đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, trở thành môi trường rèn luyện, sáng tạo cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung đoàn 24, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong công cuộc đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, chất lượng huấn luyện, quản lý bộ đội được nâng cao, tinh thần sáng tạo được lan tỏa, thúc đẩy chuyển đổi số trong quân đội, đồng hành cùng sự phát triển chung của địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong Quân đội - Ảnh 4.

Trung đoàn 24, sư đoàn 10, Quân đoàn 34 tích cực áp dụng công nghệ vào trong công tác huấn luyện, quản lý bộ đội

Trong thời gian qua, không chỉ Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 mà nhiều đơn vị trong Quân đội đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên cũng đã tích cực triển khai phong trào chuyển đổi số. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn quân../.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.