Đẩy mạnh ứng dụng số trong công tác bầu cử

VTV.vn - Trước ngày bầu cử 15/3/2026, Quảng Ninh đẩy mạnh ứng dụng số vào tuyên truyền, quản lý cử tri, báo cáo nghiệp vụ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng luật, thuận lợi hơn.

Đưa thông tin bầu cử lên không gian số

Chỉ còn 1 ngày nữa, cùng với cử tri cả nước, cử tri Quảng Ninh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trên toàn tỉnh, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đã được đưa vào từng khâu trong công tác bầu cử.

Từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến quản lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo, nhiều phần việc đã được đưa lên môi trường số. Cách làm này giúp thông tin đi nhanh hơn, rõ hơn, thống nhất hơn. Đồng thời tạo thuận lợi cho cử tri tiếp cận, tra cứu, đối chiếu trước ngày bỏ phiếu.

Đẩy mạnh ứng dụng số trong công tác bầu cử - Ảnh 1.

Quảng Ninh xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, yêu cầu đặt ra là thông tin chính thống phải đi trước một bước. Phải kịp thời, chính xác, dễ tiếp cận, để người dân có địa chỉ tin cậy khi cần tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn người ứng cử, thời gian, quy trình bỏ phiếu.

Vì vậy, cùng với các hình thức tuyên truyền trực tiếp, nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đổi mới phương thức truyền thông theo hướng số hóa. Những quy định, quy trình vốn nặng tính văn bản được thể hiện bằng video ngắn, infographic, đồ họa, hỏi - đáp trực tuyến. Cách thể hiện gọn hơn, dễ nhớ hơn, phù hợp hơn với môi trường thông tin hiện nay.

Đẩy mạnh ứng dụng số trong công tác bầu cử - Ảnh 2.

Tại phường Hồng Gai, chuyên mục "Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031" trên fanpage Facebook ứng dụng trợ lý AI được xây dựng theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ theo dõi. MV ca nhạc ứng dụng AI mang tên "Niềm tin từ lá phiếu" cũng tạo sức lan tỏa tích cực. Công nghệ ở đây không chỉ làm mới hình thức tuyên truyền. Điều quan trọng hơn là kéo thông tin bầu cử đến gần người dân hơn, tạo thói quen chủ động tìm hiểu trước ngày bỏ phiếu.

Đẩy mạnh ứng dụng số trong công tác bầu cử - Ảnh 3.

Cử tri Nguyễn Phạm Thùy Linh

Hiệu quả của cách làm này đã thể hiện ngay tại cơ sở. Cử tri Nguyễn Phạm Thùy Linh chia sẻ: Cách tuyên truyền này khiến thông tin bầu cử không còn khô cứng. Tôi dễ theo dõi, dễ nhớ và muốn tìm hiểu kỹ hơn về quyền, nghĩa vụ của cử tri cũng như các nội dung cần biết trước khi tham gia bỏ phiếu.

Một thao tác quét mã, cử tri có thể tiếp cận ngay thông tin cần thiết. Nhanh hơn, thuận tiện hơn, chủ động hơn. Đó là điều rất quan trọng trong bầu cử. Bởi muốn lựa chọn đúng, trước hết cử tri phải được tiếp cận đầy đủ thông tin.

Chuẩn hóa dữ liệu để bầu cử minh bạch, đúng luật

Cùng với tuyên truyền số, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghiệp vụ bầu cử. Đây là phần việc đòi hỏi độ chính xác rất cao. Vì vậy, tỉnh chọn cách làm chặt và chuẩn ngay từ đầu. Nổi bật là ứng dụng VNeID rà soát danh sách cử tri. Nếu như trước đây, cán bộ thôn, tổ dân phố phải đi từng hộ để điều tra, lập danh sách, thì nay việc rà soát được thực hiện trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian, giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai phần mềm Quản lý cử tri trên cơ sở khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phần mềm được triển khai đồng bộ tới 54/54 Công an cấp xã và vận hành chính thức từ ngày 27/12/2025. Đây là nền tảng để cập nhật, đối chiếu, xác thực thông tin cử tri nhanh hơn, chính xác hơn.

Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp khâu rà soát thuận lợi. Quan trọng hơn, nó giúp toàn bộ quy trình tổ chức bầu cử chặt chẽ. Khi dữ liệu chuẩn, việc kiểm tra, đối chiếu, cập nhật, tổng hợp, báo cáo sẽ chính xác, nhanh gọn. Từ đó giảm nhầm lẫn, chồng chéo, bỏ sót.

Đẩy mạnh ứng dụng số trong công tác bầu cử - Ảnh 4.

Ông Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

Tại phường Bãi Cháy, số hóa thông tin về người ứng cử được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đã trang bị mã QR tại các khu phố, điểm bỏ phiếu để cử tri thuận tiện tra cứu thông tin về người ứng cử. Cùng với việc đăng tải trên các phương tiện thông tin, cách làm này giúp người dân tiếp cận đầy đủ hơn với ứng cử viên, chủ động lựa chọn người đại diện.

Ở phường Hồng Gai, ông Phạm Ngọc Hưng, Thư ký Tổ bầu cử số 20, cho biết công nghệ thông tin đang được ứng dụng trong nhiều khâu nghiệp vụ bầu cử. Khi cử tri đọc số định danh cá nhân, thông tin được tra cứu ngay trên hệ thống. Các tài liệu, nội dung báo cáo, cập nhật tiến độ đều được thực hiện qua phần mềm. Tổ bầu cử cũng tăng cường tuyên truyền qua Zalo, Facebook, góp phần bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời hơn.

Đẩy mạnh ứng dụng số trong công tác bầu cử - Ảnh 5.

Ông Phạm Ngọc Hưng, Thư ký Tổ bầu cử số 20, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh

Điểm đáng chú ý là công nghệ ở đây không chỉ phục vụ cơ quan tổ chức. Công nghệ phục vụ trực tiếp cử tri. Khi thông tin về người ứng cử được số hóa, cử tri dễ tiếp cận hơn, dễ đối chiếu hơn, dễ lựa chọn hơn. Đó cũng là một cách cụ thể để bảo đảm công khai, minh bạch trong bầu cử.

Ở các địa bàn đặc thù, chuyển đổi số càng cho thấy hiệu quả. Tại xã Bình Liêu, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu, rà soát danh sách cử tri, cập nhật tiến độ, trao đổi nghiệp vụ đã giúp công tác chỉ đạo, điều hành nhanh hơn và rõ hơn.

Ông Hoàng Huy Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều khâu của công tác bầu cử. Danh sách cử tri được cập nhật, rà soát trên nền tảng dữ liệu dân cư, góp phần bảo đảm chính xác, hạn chế sai sót. Việc tổng hợp, báo cáo, cập nhật tiến độ và trao đổi thông tin giữa các tổ phụ trách bầu cử với cấp trên cũng được thực hiện qua nền tảng số, giúp chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời, minh bạch hơn.

Đẩy mạnh ứng dụng số trong công tác bầu cử - Ảnh 6.

Ông Hoàng Huy Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Chỉ còn ít giờ nữa sẽ đến thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trên địa bàn Quảng Ninh, từ đất liền đến miền núi, biên giới, hải đảo, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ. Việc đẩy mạnh ứng dụng số trong công tác bầu cử không chỉ nâng hiệu quả tổ chức, mà còn góp phần củng cố niềm tin của cử tri, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, hướng tới một cuộc bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.