Đẩy nhanh tiến độ hai bể điều tiết ngầm chống ngập tại Hà Nội trước ngày 30/4

VTV.vn - Hà Nội đang đẩy nhanh thi công hai bể điều tiết ngầm tại khu vực chợ Hàng Da và dốc cầu Đuống góp phần giảm tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn.

Các đơn vị tập trung thi công xuyên ngày nghỉ, ngày lễ nhằm bảo đảm tiến độ công trình. Ảnh: HNM

Các đơn vị tập trung thi công xuyên ngày nghỉ, ngày lễ nhằm bảo đảm tiến độ công trình. Ảnh: HNM

Trong số 10 dự án, công trình chống úng ngập đang được triển khai theo lệnh khẩn cấp trên địa bàn Hà Nội, hai bể điều tiết ngầm tại khu vực trước cửa chợ Hàng Da và bãi đất trống dốc cầu Đuống đang được tập trung thi công, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 30/4.

Các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ nhằm bảo đảm tiến độ công trình.

Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị thường xuyên rà soát và kiểm điểm tiến độ hằng ngày. Đối với các hạng mục có nguy cơ chậm, Trung tâm sẽ phối hợp cùng nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công.

Tại công trường trước cửa chợ Hàng Da, đến đầu tháng 3, đơn vị thi công đã hoàn thành ép cọc cừ quanh thành bể và đang chuẩn bị bóc lớp mặt đường để đào sâu khoảng 6,5m, đoạn từ phố Nguyễn Văn Tố đến khu vực phố Hàng Da.

Đại diện đơn vị thi công cho biết khó khăn lớn nhất là khu vực phố cổ có nhiều tuyến đường giao cắt, cùng hệ thống công trình ngầm dày đặc.

Theo thiết kế, bể điều tiết ngầm tại đây có dung tích khoảng 2.500m³, dài gần 52m, rộng 15m, sâu 4,5m. Công trình áp dụng công nghệ lắp ghép 86 đốt cống bê tông đúc sẵn thay cho phương án đổ bê tông tại chỗ, giúp rút ngắn thời gian thi công. Hiện các cấu kiện bê tông đúc sẵn đã được chuẩn bị đầy đủ để bảo đảm tiến độ, dự kiến cơ bản hoàn thành trước ngày 30-4.

Dự án được triển khai theo hình thức cuốn chiếu từ phố Nguyễn Văn Tố về khu vực chợ Hàng Da.

Sau khi hoàn thành, bể sẽ chủ động tạo dung tích trống trước khi mưa, đóng các cửa phai điều tiết để cô lập khu vực ngập và thu gom toàn bộ nước mưa trên mặt đường dẫn về bể. Khi mưa kết thúc, nước trong bể sẽ được bơm cưỡng bức ra hệ thống thoát nước chung trong khoảng 4 giờ, tránh gây quá tải cho hệ thống hạ lưu.

Dự án cũng bao gồm việc cải tạo, dịch chuyển một số tuyến cống hiện trạng và xây dựng tuyến cống hộp mới kích thước 1,5m x 1m, dài hơn 500m trên phố Phùng Hưng nhằm tăng khả năng thu gom và tiêu thoát nước mưa cho khu vực trung tâm.

Trong khi đó, tại bãi đất trống dốc cầu Đuống, bể điều tiết ngầm đang được thi công ép cọc cừ. Công trình có độ sâu khoảng 6m, dung tích 1.800m³, lắp đặt hai máy bơm công suất 700m³/giờ.

Ban Quản lý dự án và nhà thầu thống nhất mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 31-3. Đồng thời, nhà thầu cũng triển khai hạng mục phụ trợ là tuyến cống thoát nước trên mặt đường với quy mô cống hộp kích thước 1.000mm, dài khoảng 300m.

Khi hoàn thiện, hệ thống cống thu nước mưa, các hố ga thu nước mặt đường kết hợp với bể điều tiết ngầm sẽ giúp chứa lượng nước mưa lớn trong thời gian ngắn. Sau khi mưa kết thúc, nước trong bể sẽ được bơm ra hệ thống thoát nước chung, góp phần hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài.

Về lâu dài, một trong những giải pháp lớn của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là nghiên cứu xây dựng hệ thống bể ngầm kết hợp giao thông ngầm nhằm giải quyết căn cơ tình trạng úng ngập.

Theo đề xuất, hệ thống này có tổng dung tích khoảng 125 triệu m³ và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2036-2045.

Nếu được hiện thực hóa, quy mô này sẽ lớn gấp khoảng 62.500 lần bể điều tiết nước mưa tại phố Nguyễn Khuyến – công trình bể ngầm đầu tiên của Hà Nội, đưa vào sử dụng cuối năm 2021 với dung tích khoảng 2.000m³.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.