ĐBQH: Chặn thực phẩm bẩn, phụ huynh phải được biết con mình ăn gì?

VTV.vn - Để ngăn chặn thực phẩm bẩn vào trường học, đại biểu Nguyễn Hải Long nhấn mạnh phải thực hiện 3 khâu là nguồn sạch, giám sát chặt và minh bạch thông tin.

Sáng 10/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại tổ về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, giai đoạn 2021-2025, tình hình triển khai năm 2026 và dự kiến kế hoạch 2026-2030.

Hệ thống pháp luật đầy đủ, sao thực phẩm bẩn vẫn vào trường học?

Quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, đại biểu Nguyễn Hải Long (đoàn TP Đà Nẵng) cho rằng đây là một trong những vấn đề liên quan đến tất cả con cháu chúng ta, liên quan tới nguồn nhân lực tương lai phát triển đất nước.

Ông Long khẳng định hệ thống pháp luật đã rất đầy đủ, từ Luật An toàn thực phẩm năm 2010, đến các văn bản hướng dẫn, Thông tư 30 của Bộ Y tế, Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Bộ Y tế đều quy định khá rõ về nội dung này.

Song, điều khiến cử tri băn khoăn là tại sao quy định đã có nhưng tình trạng mất an toàn thực phẩm trong trường học vẫn còn xảy ra, thậm chí nhiều vụ việc nghiêm trọng? Như gần đây chính là vụ việc 300 tấn thịt lợn bệnh đã đưa vào các trường tiểu học ở Hà Nội.

“Vụ việc này đặt ra một câu hỏi rất lớn là quy trình có, giấy tờ có, nhưng vì sao thực phẩm bẩn vẫn vào trường?”, đại biểu nêu.

ĐBQH: Chặn thực phẩm bẩn, phụ huynh phải được biết con mình ăn gì?- Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Hải Long (đoàn TP Đà Nẵng)

Từ thực tiễn đó, ông Long cho rằng Chính phủ phải cần quyết tâm thực hiện ba khâu. Tức là: Nguồn sạch, giám sát chặt và minh bạch thông tin.

Ông phân tích, “nguồn sạch” là trách nhiệm quan trọng của cơ quan Nhà nước; cùng với đó, giám sát chặt chính là sự đồng hành và phát huy vai trò của phụ huynh và cộng đồng.

“Nhưng quan trọng, minh bạch thông tin phải trở thành một nguyên tắc, nguyên tắc bắt buộc là phụ huynh phải được biết là con mình ăn gì”, ông nói.

Theo ông Long, không có cách thức nào giám sát tốt hơn đó là hàng triệu, hàng triệu người, phụ huynh học sinh đi giám sát việc này. Đấy là giám sát mạnh mẽ nhất.

Để làm được điều này, theo ông nhà trường cần phải công khai nguồn thực phẩm, công ty cung cấp và bữa ăn gồm những gì trên website của nhà trường.

Bữa ăn mà an toàn mới có thể kỳ vọng vào thế hệ tương lai 

Đại biểu Nguyễn Hải Long (đoàn TP Đà Nẵng) cho biết, sáng nay qua theo dõi tin tức ông thấy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã có văn bản yêu cầu các trường có bếp ăn, có phục vụ ăn trưa cho học sinh phải công khai thông tin để phụ huynh giám sát được nguyên liệu ở đâu, thực phẩm như thế nào và suất ăn như thế nào.

“Nếu bữa ăn mà an toàn, đủ đảm bảo dinh dưỡng thì chúng ta mới có thể kỳ vọng vào thế hệ tương lai của đất nước. Nếu nền tảng không vững thì mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045, 100 năm thành lập nước sẽ bị ảnh hưởng. Và các cháu học sinh năm nay là từ 6 - 10 tuổi, 20 năm nữa là khoảng độ 26 đến 30 tuổi, chính là nguồn nhân lực để xây dựng đất nước Việt Nam 100 năm”, ông Long nêu.

Theo ông Long, vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học cần được nhìn nhận không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, y tế mà là vấn đề chiến lược cấp quốc gia, gắn trực tiếp với phát triển đất nước.

ĐBQH: Chặn thực phẩm bẩn, phụ huynh phải được biết con mình ăn gì?- Ảnh 2.

Theo đại biểu đoàn Đà Nẵng, bữa ăn mà an toàn mới có thể kỳ vọng vào thế hệ tương lai (Ảnh minh hoạ)

Đại biểu đề nghị Chính phủ, các bộ ngành và địa phương phải có giải pháp, quy định thực hiện nguồn sạch, giám sát chặt và minh bạch thông tin.

Trước hết, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có văn bản quy định ngay về công khai nguồn thực phẩm, yêu cầu các trường công khai nguồn thực phẩm trên cả nước, không chỉ là một tỉnh như Phú Thọ làm.

“Tôi cho rằng cần phải triển khai khắp cả nước thì mới có thể giải quyết được việc này”, ông Long nói.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ chiều 9/4, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (đoàn TP Hải Phòng) đề nghị tăng cường quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường; kiểm soát tốt hơn nguồn gốc thực phẩm và quy định các điều kiện tiêu chuẩn cao hơn đối với thực phẩm cung cấp cho các nhà trường nhằm bảo vệ, chăm sóc tốt cho trẻ em.

Dẫn chứng vụ việc đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào các trường học ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc, bà Thoa nhấn mạnh trẻ em là đối tượng hết sức đặc biệt, nhạy cảm, nếu không có giải pháp quản lý chặt chẽ, lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thể chất, tinh thần và tầm vóc thể lực của thế hệ tương lai của đất nước.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.