Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (Ảnh: AFP)
Theo thông báo của Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi Mỹ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên tháng của cơ quan này.
Theo tuyên bố của Văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump sẽ phát biểu nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình thế giới tại phiên họp có chủ đề "Trẻ em, Công nghệ và Giáo dục trong xung đột". Phiên họp diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York.
Người phát ngôn Liên hợp quốc cho biết đây sẽ là lần đầu tiên phu nhân của một nguyên thủ đương nhiệm chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. Theo thông lệ, các phiên họp của Hội đồng thường do Đại sứ của nước giữ chức Chủ tịch luân phiên hoặc một quan chức cấp cao trong chính phủ chủ trì.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz dự kiến tham dự cùng đại diện các nước thành viên và các khách mời quốc tế. Nhà Trắng nhấn mạnh vai trò của bà Melania Trump đánh dấu sự kiện chưa từng có tiền lệ trong hoạt động của Hội đồng Bảo an.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng con trai Barron Trump theo dõi bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump tại phòng họp Hạ viện ở Điện Capitol, ngày 24/2/2026 (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã bày tỏ quan điểm chỉ trích Liên hợp quốc, cho rằng tổ chức này hoạt động kém hiệu quả và cần cải tổ sâu rộng. Mỹ hiện còn tồn đọng hàng tỷ USD nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Liên hợp quốc, dù gần đây đã thanh toán khoảng 160 triệu USD trong tổng số hơn 4 tỷ USD nợ đọng.
Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhận định việc Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì phiên họp cho thấy "tầm quan trọng mà Mỹ dành cho Hội đồng Bảo an và chủ đề được thảo luận".
Bà Melania Trump trong nhiệm kỳ của chồng thường ít xuất hiện trước công chúng, song từng tích cực ủng hộ các sáng kiến liên quan đến trẻ em, bao gồm kêu gọi trao trả trẻ em Ukraine được cho là bị đưa sang Nga trong xung đột.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump gần đây phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn với Liên hợp quốc, đồng thời thúc đẩy sáng kiến "Hội đồng Hòa bình" nhằm giải quyết các xung đột toàn cầu - một cơ chế mà một số nhà lãnh đạo quốc tế lo ngại có thể làm suy giảm vai trò của Liên hợp quốc.
Hội đồng Bảo an là cơ quan chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, có quyền đưa ra các nghị quyết mang tính ràng buộc pháp lý đối với các quốc gia thành viên. Việc Mỹ đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên tháng được đánh giá là cơ hội để Washington định hình chương trình nghị sự của cơ quan này trong thời gian tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.