Đề xuất cho phép giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân

VTV.vn - Bộ Tài chính đề xuất cho phép giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân, nhằm giảm gánh nặng chi tiêu và khuyến khích đầu tư cho sức khỏe, học tập.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh các khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc, sắp tới người nộp thuế có thể được tính thêm các khoản chi cho y tế và giáo dục trước khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, hiện đang được lấy ý kiến.

Theo phương án 1, chi phí khám chữa bệnh trong nước được giảm trừ tối đa 20 triệu đồng/năm, chi phí giáo dục, đào tạo tối đa 21 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, phương án 2 nâng mức giảm trừ chi phí y tế lên 23 triệu đồng/năm và giáo dục lên 24 triệu đồng/năm.

Để được áp dụng, người nộp thuế phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Riêng chi phí y tế cần kèm bảng kê theo quy định của Bộ Y tế và không được thanh toán từ ngân sách, bảo hiểm hoặc các chương trình hỗ trợ khác. Trường hợp kê khai sai sẽ bị truy thu và xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính cho biết, đề xuất này nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí thiết yếu trong bối cảnh chi tiêu cho y tế và giáo dục ngày càng tăng, đồng thời khuyến khích đầu tư cho sức khỏe và học tập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.