Theo Tổng cục Thống kê, 5 năm gần đây, nước ta có hơn 60% lực lượng lao động hiện có của Việt Nam thuộc nhóm lao động phi chính thức tương đương khoảng từ 33-35 triệu người. Đây cũng chính là nhóm có nguy cơ đứt gãy an sinh rất lớn do tính chất thu nhập và đặc thù công việc. Vì vậy, một điểm tựa an sinh sẽ không chỉ là lợi ích cho chính lao động tự do mà còn cho cả hệ thống an sinh xã hội cộng đồng.
Thay vì cố gắng chạy thêm vài cuốc xe trong buổi sáng, ông Đoàn Thế Linh quyết định dành thời gian đến với ngày hội nghiệp đoàn viên. Đã tham gia nghiệp đoàn xe ôm công nghệ tại phường Linh Trung trước đây, ông Linh hiểu được những lợi ích khi tham gia vào tổ chức này không chỉ đơn giản là những hỗ trợ vật chất.
Buổi sinh hoạt đầu tiên của hơn 300 nghiệp đoàn viên thuộc 11 nghiệp đoàn từ xe ôm, bán vé số, phục vụ, may mặc đến giao hàng công nghệ, là được tư vấn nhận biết để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo từ trực tuyến đến trực tiếp. Chính vì vậy, bà Vũ Thị Nga dù còn cả trăm tờ vé số chưa đi bán được cũng không thấy nóng ruột.
Trong mục tiêu phát triển ít nhất 450.000 đoàn viên mỗi năm, TP Hồ Chí Minh kỳ vọng có ít nhất 5.000 đoàn viên ở khu vực phi chính thức. Bởi chỉ khi được tập hợp vào một tổ chức, không chỉ được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, lao động thuộc nhóm phi chính thức mới có cơ hội hiểu để tiếp cận, thụ hưởng các chính sách ưu việt của thành phố.
Lao động tự do vẫn có thể hỗ trợ nhau trong công việc, trong cuộc sống từ điểm tựa công đoàn. Còn công đoàn sẽ xúc tác môi trường gắn kết, cũng như hỗ trợ cho đoàn viên khi mang đến cơ hội tiếp cận chính sách, đảm bảo an sinh chi chính họ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.