Hà Nội quyết tâm đưa khối đào tạo sinh viên Đại học ra khỏi nội đô từ nay tới năm 2030, chỉ giữ lại trong nội thành điểm trường để làm trung tâm nghiên cứu, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế. Một chủ trương đã kéo dài hàng chục năm. Chúng ta mong muốn xây dựng một mô hình đại học mới hiện đại, đủ tiện ích như một đô thị đại học lớn, để cả cán bộ, giảng viên và sinh viên yên tâm chuyển đến. Tuy nhiên, giấc mơ lớn nhưng lại hạn chế về nguồn lực, khiến chặng đường di dời gặp nhiều cản trở trong suốt nhiều năm.

Khu Đại học Phố Hiến, Hưng Yên từng được quy hoạch là thành phố đại học phía Nam thủ đô Hà Nội từ năm 2009. Diện tích hàng trăm hecta, quy mô đào tạo khoảng 80 nghìn sinh viên/năm. Ban đầu đề án dự kiến có 10 trường đại học xây dựng tại đây, trong đó có nhiều trường đại học lớn ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau nhiều năm, khu đại học này vẫn chưa thể lấp đầy vì gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai.
Sau 15 năm, chỉ có hai trường đại học chuyển về nơi đây. Cách đây vài tháng, UBND tỉnh Hưng Yên đã cho rà soát lại quy hoạch và hoàn thiện cơ chế nhằm thu hút đầu tư mới.

Mới đây, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã lựa chọn xây cơ sở 2 tại xã Văn Giang, Hưng Yên - thay vì về khu Phố Hiến. Vị trí này chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn mười cây số, quy mô gần 30.000 người học và cán bộ. Nếu kế hoạch theo đúng tiến độ, thì chỉ vài ba năm nữa, áp lực dân số ở phường Bách Khoa sẽ giảm đi đáng kể, nơi mà hiện tại đang chịu sức ép lớn về hạ tầng dịch vụ.
Vừa qua, một số trường đại học đã chuẩn bị mở rộng diện tích bằng cách xây phân hiệu ở các tỉnh lân cận như Bắc Ninh và Ninh Bình. Trong khi Hà Nội tập trung ưu tiên di dời tới khu đô thị Hòa Lạc và Sóc Sơn.
Khi quyết tâm đủ lớn và phải ưu tiên nguồn lực đầu tư thì giấc mơ về những thành phố đại học hiện đại, đáng sống cho sinh viên và giảng viên mới có thể sớm thành hiện thực trong tương lai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.