Các bác sĩ cho biết, dị vật bàn chân là tình trạng khá thường gặp trong sinh hoạt và lao động hằng ngày. Tuy nhiên, nhiều người có tâm lý chủ quan, tự ý rút dị vật và điều trị tại nhà, khiến tổn thương tiến triển nặng hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng.
Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một trường hợp người bệnh L.D.Đ., nhập viện trong tình trạng bàn chân trái sưng nề, đau nhức dữ dội, chảy nhiều dịch hôi. Trước đó, trong lúc đi làm, người bệnh giẫm phải dị vật nhọn và tự rút ra, sau đó về nhà tự điều trị mà không đến cơ sở y tế.
Sau khoảng 5 ngày, tình trạng bàn chân ngày càng nặng với các dấu hiệu sưng nóng, đỏ, đau tăng dần, người bệnh mới đến bệnh viện thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận bàn chân trái có vết thương kích thước khoảng 0,3 x 0,5 cm, sưng nề rõ, đau nhiều và có dịch tiết bất thường.
Kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy dị vật vẫn còn sót lại sâu trong bàn chân. Người bệnh được chẩn đoán dị vật bàn chân và chỉ định điều trị kháng sinh kết hợp phẫu thuật lấy dị vật, làm sạch ổ viêm. Trong quá trình phẫu thuật, ekip phát hiện một dị vật kích thước khoảng 1 x 2 cm kẹt giữa hai xương đốt bàn, là nguyên nhân khiến tổn thương kéo dài và nhiễm trùng tiến triển.
Sau khi dị vật được lấy bỏ hoàn toàn và ổ tổn thương được nạo vét, làm sạch, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Sau vài ngày điều trị, bàn chân giảm sưng nề, giảm đau, tiến triển tốt.
Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật và điều trị tại nhà khi bị chấn thương bàn chân. Việc vào viện muộn không chỉ làm tăng mức độ can thiệp mà còn kéo dài thời gian điều trị, tăng nguy cơ biến chứng. Khi giẫm phải dị vật, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời, bảo vệ chức năng vận động lâu dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.