Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả
Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật thành công cho hai bệnh nhân có dị vật trong ổ bụng. Các bác sĩ cảnh báo dị vật di lệch hoặc đâm thủng các cơ quan có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân 26 tuổi nhập viện vì đau vùng thượng vị và quanh rốn kéo dài. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) phát hiện một mảnh xương gà dài khoảng 2 cm đã đâm thủng hỗng tràng. Bệnh nhân được phẫu thuật lấy dị vật, khâu lỗ thủng ruột và hồi phục tốt sau điều trị.
Đặc biệt, các bác sĩ cũng tiếp nhận một nữ bệnh nhân 67 tuổi đến khám vì đau âm ỉ vùng thắt lưng. Qua chẩn đoán hình ảnh, ekip bất ngờ phát hiện một dụng cụ tử cung (vòng tránh thai) nằm dưới vùng gan.
Theo khai thác bệnh sử, chiếc vòng đã được đặt từ nhiều năm trước. Theo thời gian, dụng cụ này âm thầm xuyên qua thành tử cung và di chuyển trong ổ bụng đến vùng hạ sườn phải mà không gây triệu chứng rõ rệt. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi lấy dị vật an toàn.
BSCKI Nguyễn Văn Bình cho biết, trường hợp dụng cụ tử cung xuyên thành tử cung và di lệch vào ổ bụng là biến chứng hiếm gặp. Nếu không được xử trí kịp thời, dị vật có thể gây viêm phúc mạc, áp-xe ổ bụng, nhiễm trùng huyết hoặc làm tổn thương các cơ quan lân cận.
Từ các ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đặt dụng cụ tử cung cần khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng/lần để kiểm tra vị trí của dụng cụ và phát hiện sớm nguy cơ di lệch. Người dân cũng nên ăn chậm, nhai kỹ, đặc biệt cẩn thận khi ăn các thực phẩm có xương để hạn chế nguy cơ nuốt phải dị vật.
Khi xuất hiện đau bụng hoặc đau vùng thắt lưng kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc không rõ nguyên nhân, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc tự ý dùng thuốc giảm đau có thể che lấp triệu chứng, làm chậm chẩn đoán và tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.