Ảnh minh họa: Dương Duy
Ninh Bình là địa phương có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao nhất cả nước với 6,322 điểm, theo kết quả do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 1/7.
Kỳ thi năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự. Trong đó, học sinh lớp 12 dự thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn; hơn 63.800 thí sinh tự do đăng ký số môn theo nhu cầu xét tuyển đại học.
Theo thống kê, điểm trung bình của cả nước đạt 5,722 điểm, giảm 0,448 điểm so với năm 2025. Kết quả này kéo theo sự thay đổi đáng kể về thứ hạng giữa các địa phương.
Ninh Bình tăng hai bậc so với năm trước để vươn lên dẫn đầu, thay vị trí của Nghệ An. Hà Nội xếp thứ hai với điểm trung bình 6,184, tăng ba bậc. Các địa phương còn lại trong nhóm có điểm trung bình trên 6 gồm Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ và TP HCM.
Ở cuối bảng xếp hạng, Sơn La là địa phương duy nhất có điểm trung bình dưới 5, đứng cuối trong 34 tỉnh, thành phố. Bốn địa phương còn lại trong nhóm cuối gồm Vĩnh Long, Đắk Lắk, Điện Biên và Cao Bằng.
Không chỉ dẫn đầu về điểm trung bình chung, Ninh Bình còn đứng đầu cả nước ở môn Địa lý với điểm trung bình 5,63 và có 5 bài thi đạt điểm 10, đứng thứ hai cả nước về số lượng điểm tuyệt đối.
Phú Thọ xếp thứ hai về điểm trung bình môn Địa lý với 5,546 điểm, đồng thời là địa phương có nhiều điểm 10 nhất ở môn này với 6 bài thi.
Hà Nội không nằm trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình Địa lý cao nhất nhưng vẫn ghi nhận 5 bài thi đạt điểm 10. Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng và Nghệ An cũng đồng thời góp mặt trong nhóm địa phương có điểm trung bình cao và nhiều điểm tuyệt đối.
Theo phổ điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, điểm trung bình môn Toán năm nay đạt 5,10 điểm, giảm mạnh so với mức 6,63 của năm trước. Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 6.
Số bài thi đạt điểm 10 giảm từ 6.907 bài năm 2025 xuống còn 56 bài. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên cũng giảm từ 45,27% xuống 14,43%.
Trong khi đó, tỷ lệ bài thi dưới 5 điểm tăng từ 18,69% lên 47,008%, tương đương gần một nửa tổng số thí sinh dự thi. Kết quả này cho thấy phổ điểm năm nay có sự phân hóa rõ rệt hơn so với các năm trước, tạo cơ sở thuận lợi cho các trường đại học sử dụng điểm thi trong công tác tuyển sinh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.