Nhìn từ trên cao, những ngôi trường mới với quy mô bề thế, khang trang giữa núi rừng vùng biên. Ảnh: Nguyễn Quân
Chạy đua tiến độ giữa đại ngàn
Cuối tháng Sáu, những cơn mưa mùa hạ liên tiếp phủ kín các sườn núi vùng biên Lai Châu. Trên công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Bum Nưa, tiếng máy móc vẫn vang lên không ngớt, hàng trăm kỹ sư, công nhân khẩn trương hoàn thiện từng hạng mục để kịp đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2026-2027.
Từ trên cao nhìn xuống, khu trường học hiện đại đang dần hiện hữu giữa núi rừng. Những khối lớp học, khu nội trú, nhà công vụ giáo viên cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản thành hình. Ít tháng trước, nơi đây vẫn là khu đất đang giải phóng mặt bằng; nay đã mang diện mạo của một ngôi trường mới, hứa hẹn tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Đơn vị thi công huy động tối đa máy móc chuyên dụng, tập trung nhân lực khẩn trương triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan xung quanh trường. Ảnh: Nguyễn Quân
Công trình được xây dựng trên diện tích 5,8ha với 30 phòng học lý thuyết, 20 phòng học bộ môn, khu nội trú gồm 120 phòng dành cho học sinh tiểu học và THCS, cùng khu nhà công vụ cho giáo viên gồm 24 phòng ở và 4 phòng sinh hoạt chung. Đây là một trong những công trình giáo dục trọng điểm được đầu tư tại khu vực biên giới của tỉnh Lai Châu.
Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Các hạng mục chính như khối lớp học, khu nội trú và nhà hiệu bộ cơ bản hoàn thiện phần xây dựng. Đơn vị thi công đang tập trung lắp đặt hệ thống kỹ thuật, hoàn thiện nội thất, cảnh quan để bảo đảm tiến độ.

Khối nhà lớp học và ký túc xá hiện đại đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng cốt lõi, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón học sinh vùng cao vào học tập. Ảnh: Hoàng Anh
Ngay sau khi triển khai dự án, Tập đoàn AMACCAO đã huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị phục vụ thi công. Ông Dương Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng dự án Công ty VINADIC thuộc Tập đoàn AMACCAO cho biết, đơn vị bố trí từ 30 đến 40 đầu máy, thiết bị hiện đại cùng khoảng 300 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc thường xuyên trên công trường, trong đó có khoảng 100 lao động địa phương.
Theo ông Tuấn, khối lượng công việc lớn trong khi thời gian thi công ngắn, thời tiết vùng cao diễn biến thất thường. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, tranh thủ tối đa thời gian thuận lợi, đồng thời duy trì nghiêm các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng công trình.

Bất chấp diễn biến bất lợi của thời tiết, các kỹ sư và công nhân trên công trường vẫn miệt mài bám trụ, trau chuốt từng chi tiết cuối cùng của công trình. Ảnh: Hoàng Anh
Song song với tiến độ, công tác an toàn lao động được đặc biệt chú trọng. Người lao động được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ; các vị trí thi công trên cao hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đều được kiểm tra thường xuyên.
Anh Trịnh Minh Tiến, cán bộ an toàn lao động của Công ty VINADIC cho biết, ngay từ khi triển khai dự án, các quy định về an toàn lao động đã được quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công nhân. Việc kiểm tra hiện trường được duy trì thường xuyên nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố.

Tinh thần quyết tâm, nỗ lực tăng ca vượt nắng thắng mưa của tập thể người lao động nhằm đưa dự án giáo dục trọng điểm về đích đúng hẹn.
Để dự án triển khai đúng kế hoạch, chính quyền địa phương cũng tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Việc đo đạc, kiểm đếm, bồi thường được tiến hành công khai, đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Ông Lý Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Bum Nưa cho biết, địa phương thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Theo kế hoạch, đến ngày 30/8/2026, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Bum Nưa sẽ hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Nỗ lực hoàn thành mục thiêu đặt ra. Ảnh: Nguyễn Quân
Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng biên
Tinh thần khẩn trương ấy cũng đang hiện rõ tại dự án Trường liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ. Những khối nhà chính đã cơ bản hoàn thiện, các phòng học đang được lắp đặt trang thiết bị, trong khi sân trường, cổng trường, hệ thống tường rào và các hạng mục phụ trợ được đẩy nhanh tiến độ.
Những đợt mưa lớn kéo dài khiến việc vận chuyển vật tư và thi công ngoài trời gặp nhiều trở ngại. Để duy trì tiến độ, nhà thầu chủ động rải đá cấp phối trên các tuyến đường nội bộ, đồng thời lắp đặt mái che tại nhiều vị trí để công nhân vẫn có thể làm việc khi thời tiết không thuận lợi.

Nhiều hạng mục đã hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Quân
Anh Phàn Đức Thắng, công nhân thi công tại công trường cho biết, tập thể người lao động luôn xác định đây là công trình phục vụ học sinh vùng cao nên mọi người đều nỗ lực tăng ca, làm thêm giờ để hoàn thành đúng kế hoạch.
Theo ông Nguyễn Bá Thuận, Giám đốc điều hành dự án Trường liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ, công trình đã hoàn thành trên 90% khối lượng và đang được gấp rút hoàn thiện để bàn giao cho chủ đầu tư.

Bảo đảm công trình được đưa vào sử dụng đúng thời gian đề ra. Ảnh: Nguyễn Quân
Ông Phạm Đăng Lịch, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu cho biết, chủ đầu tư đang chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng nhằm bảo đảm công trình được đưa vào sử dụng đúng thời gian đề ra.
Việc đầu tư xây dựng các trường liên cấp tại vùng cao, vùng biên giới không chỉ bổ sung cơ sở vật chất mà còn góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong nhiều năm, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chịu không ít thiệt thòi do khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại và cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu.

Mỗi hạng mục được hoàn thiện đúng tiến độ không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt về cơ sở vật chất mà còn góp phần mở rộng cơ hội học tập cho con em, học sinh vùng đồng bào dân tộc. Ảnh: Nguyễn Quân
Khi các công trình hoàn thành, hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu nội trú và nhà công vụ giáo viên được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tổ chức dạy học, chăm lo đời sống học sinh bán trú, nội trú cũng như ổn định đội ngũ giáo viên công tác lâu dài ở vùng biên.
Từ những công trường còn rộn ràng tiếng máy hôm nay, những ngôi trường mới đang từng bước hình thành giữa đại ngàn Tây Bắc. Mỗi hạng mục được hoàn thiện đúng tiến độ không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt về cơ sở vật chất mà còn góp phần mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực ngay từ cơ sở. Đó cũng là tiền đề quan trọng để các địa phương vùng biên từng bước phát triển bền vững trong những năm tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.