(Ảnh: AP)
Sau 1 tuần xung đột ở Trung Đông, tại Tel Aviv, nhiều tòa nhà đã bị hư hại sau các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Israel và Mỹ. Còi báo động vang lên liên tục khắp thành phố, buộc nhiều người dân phải chạy vào hầm trú ẩn, trong khi một số gia đình tạm thời rời khỏi khu vực để tránh xung đột.
Iran cho biết đã sử dụng nhiều loại tên lửa - trong đó có Khorramshahr-4, Kheibar và Fattah - trong đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Israel và lực lượng Mỹ trong khu vực.
Ở chiều ngược lại, lực lượng phòng vệ Israel thông báo đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn. Chỉ trong ngày 6/3, lực lượng Israel đã tấn công hơn 400 mục tiêu tại miền Tây Iran - bao gồm các bệ phóng tên lửa đạn đạo và cơ sở máy bay không người lái.
Theo Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, các cuộc không kích của Mỹ và Israel trong tuần qua đã khiến ít nhất 1.332 dân thường Iran thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk phát biểu: "Cuộc khủng hoảng bùng phát ở Trung Đông cách đây 1 tuần sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Và các cuộc phản công của Iran đang lan rộng như cháy rừng. Xung đột ở Trung Đông gây ra thiệt hại đáng kể ở Iran, Israel và ít nhất 10 quốc gia khác, chủ yếu ở Vùng Vịnh, với nguy cơ gây ra những hậu quả kinh tế và môi trường nghiêm trọng trên toàn thế giới".

Đám cháy và thiệt hại sau vụ tấn công UAV tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura, Saudi Arabia, ngày 2/3/2026 (Ảnh: AP)
Trong khi đó, Mỹ được cho là đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, trong đó có kế hoạch triển khai thêm các tàu chiến và nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực. Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán đạn dược và hỗ trợ quân sự trị giá 151,8 triệu USD cho Israel nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Israel.
Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông đang có nguy cơ mở rộng vượt ngoài tầm kiểm soát, Tổng thống Iran đã gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng đã bị Iran tấn công trong các đòn trả đũa Mỹ và Israel. Tổng thống Iran cam kết sẽ không hành động tương tự nếu các quốc gia Vùng Vịnh ngừng việc cho Mỹ mượn lãnh thổ để tấn công Tehran.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói: "Quyết định mà hội đồng lãnh đạo lâm thời đưa ra ngày hôm qua đã được chuyển tới lực lượng vũ trang. Từ bây giờ, lực lượng vũ trang Iran không được tấn công các quốc gia láng giềng, trừ khi chúng tôi bị tấn công từ lãnh thổ của những quốc gia này. Tôi cho rằng vấn đề này nên được giải quyết thông qua con đường ngoại giao".
Những tuyên bố này cho thấy trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn, các bên cũng đang phát đi tín hiệu, tìm kiếm lối thoát ngoại giao nhằm ngăn cuộc xung đột lan rộng hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.