Trên cơ sở đó, tỉnh đã có nhiều kế hoạch cho phát triển nông nghiệp, trong đó có đẩy mạnh phát triển cây sâm trên địa bàn. Tỉnh Điện Biên, với 80% dân số là đồng bào DTTS và tỷ lệ hộ nghèo DTTS chiếm tới 99,17% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh, Điện Biên đã xác định phát triển nông nghiệp là đòn bẩy quan trọng để cải thiện đời sống người dân và giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời, tỉnh cũng kết hợp, lồng ghép với các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới để đem lại hiệu quả cao nhất.
Tỉnh tập trung vào tiểu dự án 1 về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân và tiểu dự án 2 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc triển khai 2 tiểu dự án này được xem là "đòn bẩy" quan trọng, tạo tiền đề và động lực để nâng cao giá trị nông sản, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn. Qua đó, tỉnh Điện Biên xác định phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Cây Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu, Đẳng Sâm, Cát Sâm dù mới đưa vào nhân giống chưa lâu nhưng đã phát triển khá tốt sẽ góp phần vào việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân địa phương.
Giai đoạn 2021-2025 kinh tế của Điện Biên tiếp tục tăng trưởng khá so với khu vực; tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 8,76%; GRDP bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/năm. Giữ vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng chung của kinh tế Điện Biên là sự tăng trưởng vượt trội thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với tỷ lệ 4,1%, tỷ trọng trong GRDP chiếm khoảng 13,65%. Kết quả tăng trưởng của lĩnh vực nông - lâm nghiệp là cơ sở vững chắc để bảo đảm ổn định kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Tỉnh Điện Biên có diện tích tự nhiên toàn tỉnh hơn 9.500 km2, trong đó có khoảng 70% diện tích đất tự nhiên là đất nông, lâm nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng diện tích trồng cây dược liệu.
Phát huy thế mạnh, ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân trong việc trồng và chăm sóc cây dược liệu đặc hữu thông qua nhiều nguồn vốn khác nhau. Đồng thời, tỉnh cũng đã thí điểm trồng một số loài dược liệu có giá trị kinh tế cao. Những nỗ lực này không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần bảo tồn nguồn gen các loại cây thuốc quý, thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững cho tỉnh. Ngoài ra, tỉnh Điện Biên đang thực hiện các chương trình hỗ trợ người dân trong việc trồng và chăm sóc cây dược liệu, đồng thời khuyến khích liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và người dân thông qua các hợp tác xã.
Hiện nay, tổng diện tích trồng cay dược liệu trên địa bàn tỉnh đạt gần 2.200 ha, tập trung là quế, sa nhân, sơn tra, thảo quả, sả và một số loại sâm. Diện tích cây dược liệu chủ yếu tập trung tại các huyện cũ như Tuần Giáo, Mường Nhé, Nậm Pồ và Mường Chà, với các loại cây chính bao gồm quế, sa nhân, thảo quả, sơn tra, sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu. Tỉnh Điện Biên có kế hoạch mở rộng diện tích trồng cây dược liệu lên gần 4.000 ha vào năm 2030, nhằm phát triển các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao.
Ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, thung lũng Thèn Pả, xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên có khí hậu mát mẻ, phù hợp để trồng các loại sâm và cây dược liệu. Tận dụng lợi thế đó, Hợp tác xã 7/5 đã trồng thử nghiệm hơn 2ha cây dược liệu, trong đó tập trung vào nghiên cứu về cây sâm.
Những cây Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu, Đẳng Sâm, Cát Sâm dù mới đưa vào nhân giống chưa lâu nhưng đã phát triển khá tốt. Kết quả bước đầu này cho thấy, vùng đất Thèn Pả có điều kiện phù hợp để phát triển cây dược liệu. Từ đó mở ra tín hiệu tích cực từ một giống cây trồng mới có thể nhân rộng thành vùng nguyên liệu; góp phần vào việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân địa phương.
Phát huy những lợi thế sẵn có, tỉnh Điện Biên đang tập trung đẩy mạnh mở rộng diện tích trồng cây dược liệu.
Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tương đồng với thung lũng Thèn Pả thì xã Quời Tở (huyện Tuần Giáo cũ) cũng là địa điểm lý tưởng để một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân tiến hành trồng và phát triển diện tích trồng cây dược liệu.
Hiện nay một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đã trồng khoảng 60.000 cây Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu từ 1 - 5 năm tuổi, với tổng diện tích trên 2ha. Giống sâm này sinh trưởng, phát triển tốt đã khẳng định sự phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng khu vực.
Xã Quời Tở đang tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút doanh nghiệp và người dân tham gia sản xuất, nhân rộng các vùng chuyên canh dược liệu. Đồng thời, khuyến khích và hỗ trợ cho các đơn vị, nhân dân mở rộng diện tích cây dược liệu; tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư vùng trồng dược liệu, ứng dụng công nghệ vào quy trình canh tác nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.
Phát huy những lợi thế sẵn có, tỉnh Điện Biên đang hướng tới việc mở rộng diện tích trồng cây dược liệu, với mục tiêu phát triển bền vững và gắn liền với chế biến, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mang lại giá trị cao cho người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.