Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án thành phần 1. Ảnh TT
Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang là dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc, được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối hạ tầng, tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông tồn tại nhiều năm qua, mở ra không gian phát triển mới cho Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TT
Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) có tổng chiều dài khoảng 48,3km. Điểm đầu tuyến tại Km0+00, khu vực ranh giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên, kết nối với tuyến cao tốc CT.03 qua địa phận Sơn La; điểm cuối tại nút giao IC.5, Km48+300, kết nối với phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.
Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư 1.424 tỷ đồng từ ngân sách địa phương; Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng tuyến chính có tổng mức đầu tư 21.828 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Dự án có quy mô mặt cắt ngang 22m, 4 làn xe hoàn chỉnh, với vận tốc 80 km/h.
Để phục vụ dự án, tỉnh Điện Biên dự kiến thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng khoảng 766 ha đất. Trong đó diện tích phục vụ tuyến chính là hơn 576 ha và khoảng 190 ha dành cho các bãi đổ thải. Dự án cũng thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 145ha rừng các loại, gồm gần 26ha rừng phòng hộ; hơn 20ha rừng đặc dụng, khoảng 66ha rừng sản xuất và 33ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp.
Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc 80km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 23.252 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Điện Biên với Hà Nội và các vùng kinh tế trọng điểm. Ảnh: TT
Cùng với đó, tỉnh Điện Biên sẽ bố trí tái định cư cho 276 hộ dân tại 6 điểm tái định cư đã được quy hoạch gồm: Xuân Lao, Nậm Lịch, Pá Liếng, Mánh Danh, Khẩu Cắm và trung tâm xã Mường Phăng. Ngoài ra sẽ thực hiện di dời 69 vị trí cột điện trung thế, cao thế cùng 81 công trình tâm linh của người dân vùng dự án.

Ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TT
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, việc tổ chức lễ động thổ không chỉ khởi đầu cho quá trình triển khai một công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, tăng cường liên kết vùng, từng bước khơi thông và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Điện Biên và khu vực Tây Bắc.
Tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Điện Biên với Hà Nội và các vùng kinh tế trọng điểm; giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ hiện hữu; tạo điều kiện thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch, logistics, thương mại cửa khẩu và các ngành kinh tế dịch vụ.

Các phương tiện sẵn sàng thi công dự án. Ảnh: TT
Ông Lê Thành Đô cũng đề nghị, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.