Điện Biên: Giữ vững phên dậu cực Tây, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng

VTV.vn - Trong không khí cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đang được triển khai đồng bộ và toàn diện.

Điện Biên – mảnh đất cực Tây Tổ quốc, nơi từng ghi dấu chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, hôm nay tiếp tục gánh vác một trọng trách đặc biệt quan trọng: bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trên địa bàn chiến lược này, từng con dốc, từng bản làng, từng tuyến biên giới đều đang được “kích hoạt” trong một thế trận an ninh tổng thể, chặt chẽ, chủ động và linh hoạt.

Thế trận an ninh chủ động từ sớm, từ xa

Những ngày đầu năm, khi sương mù còn bảng lảng trên các triền núi Mường Phăng, Nậm Pồ, Mường Nhé, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Quân sự tỉnh Điện Biên đã đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm về ANTT.

Điện Biên: Giữ vững phên dậu cực Tây, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Công an xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên nắm bắt tình hình cơ sở.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: “Xác định Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổng thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.”

Theo đó, toàn tỉnh đã rà soát, lập danh sách các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT; tăng cường quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; kiểm soát chặt chẽ hoạt động trên không gian mạng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Điện Biên: Giữ vững phên dậu cực Tây, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Sen Thượng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Trạm Hội ngộ hội đàm khu vực Kim Bình, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương.

Trên tuyến biên giới dài hơn 455 km giáp Lào và Trung Quốc, các đồn Biên phòng của tỉnh Điện Biên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng tần suất tuần tra song phương, kiểm soát chặt xuất nhập cảnh, phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, mua bán người.

Giữ bình yên từ những bản làng

Tại bản Pá Khoang (xã Mường Phăng), nơi cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hơn 30 km, tổ công tác Công an xã vẫn đều đặn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Những buổi tuyên truyền pháp luật được tổ chức ngay tại nhà văn hóa bản, bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc.

Điện Biên: Giữ vững phên dậu cực Tây, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Lực lượng công an cơ sở đến từng nhà vận động người dân chấp hành các qui định của pháp luật.

Anh Giàng A Chứ, người dân xã Mường Phăng, chia sẻ: “Cán bộ công an xuống bản thường xuyên, giải thích cho bà con hiểu về âm mưu của kẻ xấu, nhắc nhở không nghe theo lời dụ dỗ. Bà con tin Đảng, tin Nhà nước, nên ai cũng bảo nhau giữ gìn an ninh cho bản làng.”

Không chỉ tuyên truyền, lực lượng chức năng còn tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài – những “điểm nóng” tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng kích động, gây mất ổn định.

Trước đây, có vài hộ mâu thuẫn kéo dài.Nhờ chính quyền và công an xã kiên trì hòa giải, giờ bà con đoàn kết hơn, cùng nhau giữ yên bản làng để góp phần bảo vệ Đại hội. Ông Lò Văn Panh, xã Nà Tấu nói.

Chủ động phòng ngừa, không để hình thành “điểm nóng”

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Điện Biên, thời gian cận Đại hội XIV, các thế lực thù địch có thể gia tăng hoạt động chống phá, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai, nhân quyền để kích động, lôi kéo người dân. Trước tình hình đó, tỉnh đã chỉ đạo xử lý sớm, xử lý từ gốc các vụ việc phức tạp, không để kéo dài, lan rộng.

Điện Biên: Giữ vững phên dậu cực Tây, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 5.

Công an xã Pu Nhi đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Tại xã Nậm Kè địa bàn từng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp – các tổ công tác liên ngành được thành lập, bám sát địa bàn cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Lãnh đạo Công an xã Nậm Kè cho biết giữ vững an ninh ngay từ cơ sở là yếu tố then chốt. Khi người dân tin tưởng, đồng hành cùng chính quyền thì không thế lực nào có thể lợi dụng, kích động.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm, trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, các công trình hạ tầng quan trọng cũng được tăng cường. Phương án phòng, chống khủng bố, phá hoại, gây rối được rà soát, diễn tập sát thực tế.

Trong đợt cao điểm bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng, 100% quân số tại các địa bàn cơ sở ứng trực tăng cường ứng trực, hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ cấp phòng được tăng cường xuống cơ sở, bám địa bàn, bám bản, bám dân. Mỗi khu dân cư là một tuyến phòng ngừa. Mỗi cán bộ Công an cơ sở là một điểm tựa bình yên.

Không gian mạng – mặt trận mới được kiểm soát chặt chẽ

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, Điện Biên đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo ANTT trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) duy trì lực lượng trực 24/24, theo dõi, phát hiện sớm các tài khoản, hội nhóm phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Đại hội XIV.

Điện Biên: Giữ vững phên dậu cực Tây, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 6.

Vận động người dân không chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Thượng tá Chu Thị Minh Chính, Phó Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Chúng tôi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham gia phối hợp và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tập trung ngăn chặn từ sớm các nội dung xấu độc, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin chính thống, lan tỏa những giá trị tích cực về Đại hội và thành tựu phát triển của đất nước.

Trước các hoạt động xuyên tạc, chống phá, lợi dụng không gian mạng, Công an Điện Biên xác định rõ phương châm: chủ động phát hiện sớm, đấu tranh kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Song song với biện pháp kỹ thuật, tỉnh còn chú trọng nâng cao “sức đề kháng” cho người dân, nhất là thanh niên, học sinh – sinh viên thông qua các buổi tuyên truyền, giáo dục kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch trên mạng.

Điều dễ nhận thấy trong những ngày này là tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận cao của người dân Điện Biên. Từ phường Điện Biên Phủ đến các xã vùng cao, biên giới, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh với nhiều mô hình hiệu quả: “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Bản làng bình yên”, “Camera an ninh vùng biên”.

Chị Pờ Thị Mế, người dân xã biên giới Sín Thầu cho biết, “Đại hội Đảng là việc lớn của đất nước. Mỗi người dân chúng tôi đều có trách nhiệm giữ gìn an ninh, phát hiện điều gì bất thường là báo ngay cho chính quyền.”

Giữ trọn niềm tin nơi cực Tây Tổ quốc

Trong ánh hoàng hôn nơi biên cương, lá cờ Tổ quốc tung bay trên các đồn biên phòng, như lời khẳng định mạnh mẽ: Điện Biên – mảnh đất anh hùng – luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Điện Biên: Giữ vững phên dậu cực Tây, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 7.

Đường phố Điện Biên rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân Điện Biên. Nơi cực Tây Tổ quốc, truyền thống cách mạng hào hùng đang được tiếp nối bằng hành động cụ thể, thiết thực – giữ vững ANTT, bảo vệ thành công sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.