Tham dự có ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên; ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; đại biểu một số tỉnh Sơn La, Lai Châu; đại diện Câu lạc bộ Lướt ván phản lực Hà Nội, Câu lạc bộ Dù lượn Hà Nội, Câu lạc bộ Đua xe đạp Điện Biên, cùng đại biểu các xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên và hàng nghìn du khách.
Phát biểu khai mạc, ông Bùi Hải Bình, Bí thư Đảng ủy phường Mường Lay cho biết: Lễ hội Đua thuyền đuôi én phường Mường Lay lần thứ XI năm nay với chủ đề "Trở lại dòng Đà giang" được tổ chức với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng có sự kết nối hài hòa giữa thể thao văn hóa và du lịch trải nghiệm.

Ông Bùi Hải Bình, Bí thư Đảng ủy phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc Lễ hội
Bên cạnh nội dung trọng tâm thi đấu đua thuyền đuôi én còn có các hoạt động thể thao giải trí trên mặt nước, như: Đua thuyền kayak, lướt ván phản lực, dù lượn và các trò chơi dân gian góp phần tạo không khí sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia cổ vũ.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự lễ hội.
Cùng với đó, các hoạt động văn hóa tiêu biểu như: Không gian văn hóa dân tộc Thái tại khu vực bến thuyền Cơ Khí và không gian văn hóa dân tộc Mông tại bản Phi Hai; hội thi ẩm thực dân tộc giới thiệu các món ăn truyền thống mang đậm bản sắc địa phương được phường Mường Lay tổ chức tại nhiều địa điểm để phục vụ du khách.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.
Ngoài ra, lễ hội từng bước mở rộng hoạt động trải nghiệm gắn với phát triển du lịch, như: Hình thành chợ đêm Mường Lay; tổ chức hội trại tại cọn nước khe suối Nậm Cản; các hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng du lịch lòng hồ sông Đà; du lịch tâm linh…
Nổi bật trong chuỗi hoạt động lễ hội năm nay là sự kiện xác lập kỷ lục Việt Nam “Vũ điệu đoàn kết bên dòng Đà giang” màn đồng diễn kết nối cộng đồng có số người tham gia nhiều nhất Việt Nam. Bên cạnh đó lần đầu tiên lễ hội tổ chức giải đua xe đạp Mường Lay xanh chinh phục đèo Gió (đèo Clavo) góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mở ra hướng phát triển mới cho loại hình du lịch thể thao, du lịch trải nghiệm.

Vòng xòa đoàn kết bên dòng Đà giang.
Tại lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định và trao Bằng công nhận xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung “Vũ điệu đoàn kết bên dòng Đà giang” - sự kiện đồng diễn kết nối cộng đồng bên dòng Đà giang có số người tham gia nhiều nhất Việt Nam.

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Trở lại dòng Đà giang”.

Tiết mục múa dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái.
Ngay sau phần lễ, đại biểu người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Trở lại dòng Đà giang”. Chương trình mở màn bằng màn trống hội “Âm vang Đà giang”, tạo không khí thiêng liêng, rộn ràng bên dòng sông Đà. Các tiết mục ca, múa đặc sắc như “Mời anh về Tây Bắc quê em”, “Bông đỏ”, “Hương sắc vùng cao”, “Chuyện tình nàng sao sên”, “Tây Bắc vào xuân”, “Mường Lay – hòn ngọc sáng tương lai” lần lượt tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc.

Người dân và du khách cùng hòa mình vào vũ điệu đoàn kết.
Kết thúc chương trình là vòng xòe đoàn kết với sự tham gia của 10 nghìn người dân địa phương và du khách, thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng, khát vọng về một Mường Lay bình yên, phát triển, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách
Trong các ngày tiếp theo, Lễ hội tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn như: thi đấu đua thuyền đuôi én, giải đua xe đạp “Mường Lay Xanh” chinh phục đèo Gió, hội thi ẩm thực dân tộc, giao lưu văn nghệ quần chúng; các môn thể thao cộng đồng như kéo co, dù lượn và chung kết các nội dung thi đấu trên sông nước. Lễ hội sẽ bế mạc vào chiều 4/1 tại Bến thuyền Cơ Khí.
Lễ hội Đua thuyền đuôi én Mường Lay lần thứ XI không chỉ là dịp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống mà còn khẳng định tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch sông nước của địa phương, góp phần xây dựng thương hiệu Mường Lay - điểm đến giàu bản sắc trong hành trình du lịch Điện Biên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.