Từ nghị quyết đến hành động cụ thể ở cơ sở
Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động với tinh thần “rõ việc, rõ nội dung, rõ thời gian”, phù hợp với thực tiễn của địa phương miền núi còn nhiều khó khăn nhưng giàu tiềm năng phát triển.
Không khí triển khai nghị quyết hiện diện từ các cơ quan cấp tỉnh đến từng xã, phường, bản làng vùng cao. Những nội dung lớn của nghị quyết không còn dừng ở các văn bản chỉ đạo mà đang dần được cụ thể hóa bằng các công trình, dự án, mô hình phát triển kinh tế và cải cách hành chính.

Nhiều tuyến đường giao thông nội đồng được đầu tư nâng cấp.
Tại các xã Thanh An, Sam Mứn, Mường Pồn...nhiều tuyến đường nội đồng được đầu tư mở rộng phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Người dân địa phương kỳ vọng đây sẽ là điều kiện quan trọng để thúc đẩy tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập.
Ông Lò Văn Hoan, người dân xã Mường Pồn chia sẻ: “Trước đây việc vận chuyển nông sản khó khăn, thương lái ít vào thu mua. Nay hạ tầng giao thông được đầu tư tốt hơn, bà con rất phấn khởi vì có thêm cơ hội phát triển kinh tế”.
Không chỉ ở khu vực nông thôn, tại các phường trung tâm của tỉnh Điện Biên như: Mường Thanh; Điện Biên Phủ, nhiều chương trình chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính và chuyển đổi số đang được triển khai đồng bộ.
Bà Nguyễn Thị Hương, chủ một hộ kinh doanh tại phường Mường Thanh cho biết: “Điều người dân và doanh nghiệp mong nhất là thủ tục hành chính nhanh gọn, minh bạch. Thời gian gần đây việc giải quyết hồ sơ đã thuận lợi hơn nhiều.”
Theo lãnh đạo các địa phương, việc triển khai nghị quyết đang tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân.
Đột phá hạ tầng, mở rộng không gian phát triển
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên tập trung vào ba khâu đột phá lớn gồm: hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đổi mới công tác cán bộ; đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Cảng hàng không Điện Biên sau khi được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: QH
Những năm gần đây, cùng với việc nâng cấp Cảng Hàng không Điện Biên, nhiều tuyến giao thông huyết mạch đang được quy hoạch và đầu tư, đặc biệt là tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Sơn La - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang và các trục kinh tế dọc quốc lộ 279.
Theo đánh giá của tỉnh, khi các tuyến giao thông này hoàn thành sẽ tạo sự kết nối mạnh mẽ giữa Điện Biên với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại và logistics.
Ông Hà Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Điện Biên Phủ cho biết: “Hạ tầng phát triển sẽ tạo động lực rất lớn cho đô thị hóa, thương mại và dịch vụ. Người dân kỳ vọng Điện Biên sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm và thu hút các nhà đầu tư lớn”.
Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh cũng tập trung phát triển đô thị theo hướng hiện đại, xanh và thông minh. Nhiều khu đô thị mới, công trình công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được quy hoạch đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương, việc phát triển hạ tầng không chỉ để phục vụ tăng trưởng kinh tế mà còn tạo nền tảng lâu dài cho phát triển bền vững ở địa phương miền núi biên giới.
Kinh tế tư nhân và nông nghiệp công nghệ cao trở thành động lực mới
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chương trình hành động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của tỉnh Điện Biên là xác định kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế địa phương.
Tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 2.500 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng góp khoảng 40% GRDP. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Tỉnh xác định phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.”
Bên cạnh phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, lĩnh vực nông nghiệp cũng được tỉnh định hướng chuyển mạnh từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”.
Theo đó, Điện Biên tập trung xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn khoảng 70.000ha, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Xã Búng Lao chú trọng phát triển cây cà phê.
Tại xã Búng Lao, tinh thần của Nghị quyết XIV và Chương trình hành động của Tỉnh ủy đã được Đảng ủy xã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 26-CTr/ĐU ngày 20/3/2026. Để đảm bảo tính khả thi, xã Búng Lao đã xây dựng thành các nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết số 04-NQ/ĐU về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2025 - 2030; Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển đô thị liên vùng tạo không gian phát triển mới dọc trục động lực quốc lộ 279 theo hướng văn minh, hiện đại, giai đoạn 2025 - 2030, mỗi nghị quyết có chương trình hành động, kế hoạch, mục tiêu cụ thể.
Bám sát định hướng của tỉnh, Đảng ủy xã Búng Lao đã ban hành các chương trình hành động với cách tiếp cận rõ ràng; cụ thể hóa từng mục tiêu, gắn trách nhiệm, thời gian cho từng cấp, từng bộ phận để tổ chức thực hiện. Trọng tâm là khai thác lợi thế địa phương. Trong phát triển nông nghiệp, xã tập trung vào các loại cây chủ lực như cà phê, mắc ca, cây ăn quả. Về hạ tầng giao thông, ưu tiên nâng cấp giao thông kết nối các vùng sản xuất và phát triển không gian kinh tế dọc quốc lộ 279 theo hướng đô thị hóa xanh. Ở lĩnh vực du lịch, xã xây dựng các điểm du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm gắn với phát triển cây cà phê. Chuyển đổi số cũng được triển khai bài bản. Từ việc số hóa thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến hướng dẫn người dân bán hàng qua mạng, đưa sản phẩm nông sản lên các sàn thương mại điện tử... từng bước hình thành tư duy kinh tế số ở nông thôn.

Nhiều sản phẩm cà phê của các xã: Búng Lao, Mường Ảng, Tuần Giáo được công nhận sản phẩm OCOP. Ảnh: Quốc Hưng
Hiện nay, xã Búng Lao đang từng bước hình thành các vùng kinh tế tập trung với 767ha cà phê; 250ha cây ăn quả; 205ha cây mắc ca; 10,6ha cây chè. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, toàn xã trồng mới 1.000ha cà phê; 150ha cây ăn quả; 900ha cây mắc ca là hoàn toàn có cơ sở. Hạ tầng giao thông chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng đời sống và cảnh quan nông thôn.
Tại xã Mường Ảng, nhiều mô hình trồng cà phê, mắc ca và cây ăn quả đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Người dân dần thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị. Ông Vừ A Sính, nông dân xã Mường Ảng chia sẻ: “Bây giờ bà con không chỉ trồng cây mà còn học cách làm theo tiêu chuẩn, ứng dụng kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nếu có doanh nghiệp bao tiêu thì người dân càng yên tâm sản xuất.”

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao giấy chứng nhân cho các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Ảnh: Quốc Hưng
Theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, phát triển kinh tế xanh, thông minh và bền vững sẽ là định hướng xuyên suốt trong giai đoạn tới. Trong đó, việc gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được xem là nền tảng để tạo bước phát triển lâu dài.
Từ những tuyến đường đang mở, những vùng sản xuất hàng hóa mới hình thành cho đến sự chuyển động mạnh mẽ trong cải cách hành chính và thu hút đầu tư, Điện Biên đang từng bước hiện thực hóa tinh thần hành động của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Trên vùng đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng, khát vọng phát triển hôm nay đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo nền tảng để Điện Biên bứt phá trong giai đoạn mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.