Điện Biên "thay áo mới" đón du khách dịp Lễ hội Hoa Ban 2026

VTV.vn - Chạm vào lịch sử khi bắt gặp hoa ban rực rỡ đất trời Điện Biên. Sắc trắng tinh khôi không chỉ là biểu tượng tình yêu mà còn là sứ giả hòa bình trên mảnh đất anh hùng.

Đến Điện Biên tháng 3 như chạm vào những trang sử vàng. Ngay từ đỉnh đèo Pha Đin, du khách đã ngỡ ngàng như lạc vào miền cổ tích khi sắc hoa ban bung nở trắng trời, che lấp chân mây. Với người dân nơi đây, hoa ban không chỉ gắn liền với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mà còn là biểu trưng cho hạnh phúc và niềm tin.

“Hoa Ban nở thành người con gái Thái/ Áng mây bay trong thau nước gội đầu…” Những vần thơ của Trần Mạnh Hảo như càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho Tây Bắc. Hay tin Lễ hội Hoa Ban 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 12/3, gia đình anh Trần Anh Sơn (cựu cầu thủ Công an Hà Nội) đã vượt đường xa từ Mộc Châu về đây. Anh chia sẻ:"Hoa ban nở vào tháng 3 gắn liền với ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954). Đó là lý do cả đại gia đình tôi muốn về nguồn để tri ân lịch sử."

Theo chị Phạm Thị Hiếu (Công ty TTSC), lượng khách du lịch đổ về Điện Biên sau Tết tăng mạnh. Lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa tiêu biểu nhằm bảo tồn di sản mà còn là đòn bẩy kinh tế - xã hội quan trọng cho địa phương trong thời kỳ hội nhập.

Nếu hoa ban là đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, thì tại Điện Biên, loài hoa này còn mang thông điệp của hòa bình.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh – "Sứ giả" của lễ hội năm nay – bày tỏ: “Hoa ban là biểu tượng cho tình yêu trong sáng, thủy chung của nàng Ban và chàng Khum – chuyện tình được ví như Romeo và Juliet của Tây Bắc. Khi gắn với tháng 3 lịch sử, loài hoa này càng khiến mỗi người Việt thêm tự hào.”

Tại bản Che Căn (xã Mường Phăng), du khách không chỉ ngắm hoa mà còn được thưởng thức phong vị địa phương độc đáo. Chị Cà Thị Phương, chủ homestay Phương Đức, bật mí món nộm hoa ban là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị thanh ngọt của hoa, vị đắng nhẹ của măng rừng cùng hương thơm nồng của mắc khén, tỏi ớt.

Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, cho biết thêm: người phụ nữ Thái còn khéo léo đồ chín, phơi khô hoa ban để tích trữ dùng quanh năm. Ẩm thực từ hoa ban đã trở thành điểm nhấn khiến du khách thêm vương vấn mảnh đất nghĩa tình này.

Lễ hội Hoa Ban 2026 được tổ chức với quy mô lớn, khẳng định vị thế là sự kiện du lịch trọng điểm. Ông Phạm Văn Thăng, Trưởng phòng Quản lý du lịch tỉnh, khẳng định các hoạt động năm nay tập trung quảng bá sâu rộng hình ảnh và tài nguyên đặc sắc của địa phương.

Lễ hội năm 2026 không chỉ có sắc hoa mà còn mang đến những trải nghiệm "ngược dòng thời gian" đầy ý nghĩa. Du khách sẽ được hóa thân thành những chiến sĩ năm xưa qua các hoạt động kéo pháo, tiếp đạn hay quây quần bên bếp Hoàng Cầm đỏ lửa. Bên cạnh đó, diện mạo du lịch tỉnh cũng thêm phần khởi sắc với việc đưa vào hoạt động Phố đi bộ Mường Thanh và khu di tích Him Lam vừa được tôn tạo. Nếu muốn tìm chút bình yên, đừng quên ghé thăm Mường Lay – nơi những nếp nhà sàn của đồng bào Thái trắng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ trong ngày hội tháng 3.

Theo ông Trần Hải Hà, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và các ngày lễ lớn trong năm 2026, góp phần xây dựng con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.