Điện Biên thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng do mưa lũ

VTV.vn - Mưa lớn kéo dài từ 8-9/7 tại nhiều nơi ở tỉnh Điện Biên gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết, từ ngày 8/7 đến 9/7, mưa lớn xảy ra tại nhiều xã như Na Sang, Nậm Nèn, Pú Nhung, Mường Mùn, Mường Tùng, Nà Tấu, Tuần Giáo, Si Pa Phìn, Sính Phình, Tủa Chùa, Tìa Dình, Na Son, Tủa Thàng, Chiềng Sinh, Quài Tở, Mường Pồn.

Lượng mưa ghi nhận từ 20h ngày 8/7 đến 16h ngày 9/7 tại một số điểm đo đạt mức cao, trong đó xã Mường Mùn 149mm, Na Sang 135,6mm, Pú Nhung 134,8mm, Sáng Nhè 105,4mm, Mường Pồn 105mm, Mường Chà 103,4mm.

Mưa lớn những ngày qua đã gây thiệt hại tại 15 xã trên địa bàn tỉnh. Thiên tai làm 169 nhà dân bị ảnh hưởng, gồm 1 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 102 nhà bị sạt lở hư hỏng một phần, 40 nhà nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp và 29 nhà có nguy cơ sạt lở. 

Về sản xuất nông nghiệp, hơn 56 ha lúa bị ngập úng, sạt lở; 1 ha bí xanh bị hư hại; 3 con trâu, bò bị lũ cuốn trôi; 20 con lợn chết; 150 con gia cầm bị cuốn trôi; hơn 3,4 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. 

Điện Biên thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng do mưa lũ - Ảnh 1.

Sạt lở làm đất đá tràn kín mặt đường tại K409+050 Quốc lộ 6 qua Điện Biên. (Ảnh: drvn.gov.vn)

Mưa lũ cũng làm 3 điểm trường bị sạt lở tại xã Na Sang và Mường Tùng; 127 m kênh mương, 40 m đường ống thủy lợi bị hư hỏng; một công trình thủy điện và công trình cầu đang thi công cũng bị ảnh hưởng do lũ.

Ngoài ra, mưa lũ gây sạt lở trên 40 tuyến đường tại nhiều địa phương, trong đó nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản bị đất đá vùi lấp, xuất hiện nhiều điểm ách tắc giao thông. 

Một số tuyến bị sạt lở với khối lượng đất đá lên tới hàng nghìn mét khối, nhiều vị trí nền đường, taluy và cầu bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Ước tính tổng thiệt hại do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên khoảng 8 tỷ đồng.

Sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng xung kích kiểm tra, thống kê thiệt hại, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn. 

Chiều 9/7, các xã Mường Tùng, Na Sang, Tuần Giáo, Tủa Chùa và Quài Tở đã tổ chức di dời 41 hộ dân đến nơi an toàn; riêng xã Na Sang di dời 35 hộ. Xã Nà Tấu huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, các đoàn thể và người dân tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Nhiều lực lượng công an, quân sự và hàng trăm người dân cũng được huy động hỗ trợ khắc phục hậu quả tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong khoảng 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp vẫn ở mức cao. Nhiều nơi có thể xuất hiện dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, UBND tỉnh Điện Biên đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương duy trì chế độ trực ứng phó, theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo để cảnh báo đến từng thôn, bản và người dân, bảo đảm người dân chủ động phòng tránh thiên tai.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích tại chỗ khơi thông dòng chảy, sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức canh gác, kiểm soát chặt tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập hoặc có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, phương tiện xử lý sự cố nhằm duy trì thông suốt các tuyến giao thông huyết mạch.

Với các công trình trọng yếu, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, khu vực khai thác khoáng sản, công trường đang thi công; bố trí lực lượng thường trực vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương ứng phó phù hợp với diễn biến của mưa, lũ, sạt lở; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, sản xuất nông nghiệp; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp ứng phó; đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh thiên tai để người dân biết, chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.