Khoảng 14.150 người tham gia lễ ra quân trồng cây cà phê, mắc ca và thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp năm 2026. Ảnh: NT
Theo kế hoạch, năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành đào trên 21,6 triệu hố trồng cây, tương đương 12.000ha cây trồng; trong đó có 5.930ha cà phê và 5.930ha mắc ca trồng xen, cùng 140ha mắc ca trồng thuần. Dự kiến, toàn tỉnh có khoảng 6.000 hộ dân tham gia, bình quân mỗi hộ trồng 1ha cà phê và 1ha mắc ca.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham dự lễ phát động. Ảnh: NT
Với khẩu hiệu hành động “Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, sức mạnh đoàn kết quân - dân, quyết tâm đưa cà phê, mắc ca trở thành sản phẩm chủ lực của tỉnh”, chương trình huy động khoảng 14.150 lao động tham gia. Trong đó, 12.000 người dân trực tiếp đào hố; 900 dân quân tự vệ hỗ trợ điều phối, triển khai tại các địa bàn khó khăn; 1.250 cán bộ, chiến sĩ bộ đội phối hợp, bình quân mỗi chiến sĩ hỗ trợ khoảng 5 hộ gia đình, tập trung vào các hộ nghèo, hộ neo đơn và vùng trọng điểm.
Song song với quá trình triển khai, các địa phương chủ động thành lập các tổ công tác, tổ kỹ thuật bám sát cơ sở, trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và nghiệm thu, bảo đảm tiến độ và chất lượng ngay từ đầu. Phong trào thi đua “Chiến sĩ đào hố giỏi - Hộ gia đình đào hố giỏi - Xã hoàn thành sớm, đảm bảo chất lượng” được phát động rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi trong toàn dân. Đồng thời, tỉnh tiếp tục duy trì việc đánh giá chất lượng vườn cây, gắn với phong trào “Hộ gia đình chăm cây giỏi, có vườn cây đẹp - Xã có diện tích lớn, chất lượng cao”, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng trải nghiệm máy đào hố trồng cây cà phê, mắc ca hưởng ứng Lễ phát động. Ảnh: NT
Mường Ảng là địa phương được lựa chọn tổ chức lễ phát động điểm, ông Tô Trọng Thiện, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện nay, toàn xã có trên 1.800ha cây cà phê (trong đó: Diện tích kinh doanh đạt trên 1.600ha, sản lượng cà phê trấu năm 2025 đạt trên 3.800 tấn, doanh thu đạt trên 400 tỷ đồng. Xác định cây cà phê là cây trồng chủ lực, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân và giảm nghèo bền vững. Năm 2026 xã Mường Ảng đề ra chỉ tiêu đào hố với tổng diện tích trồng cây cà phê và trồng xen cây mắc ca từ 150 ha trở lên. Phấn đấu đến năm 2030, toàn xã Mường Ảng sẽ đạt trên 2.300ha cây cà phê, trên 1.000ha cây mắc ca, cây ăn quả che bóng cho cây cà phê; xây dựng phát triển thêm nhiều sản phẩm OCOP chế biến từ cà phê, mắc ca, cây ăn quả.
Với quy mô triển khai khoảng 20 ha tại bản Pá Liếng, tương ứng khoảng 72.760 hố trồng, cùng sự tham gia của trên 400 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đoàn thể và đông đảo Nhân dân trên địa bàn, Lễ phát động hôm nay thể hiện quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, tham gia, hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp; thể hiện tinh thần "Đoàn kết - Chung sức - Đồng lòng" của cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã Mường Ảng.

Đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: NT
Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương khẳng định: Sự kiện hôm nay có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ.
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung mắc ca, cà phê. Diện tích cây mắc ca đã tăng từ 265 ha lên trên 12.000 ha; diện tích cây cà phê tăng từ 3.000 ha lên hơn 8.000 ha. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh kết quả đạt được không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mà còn là minh chứng rõ nét cho niềm tin, sự đồng thuận và khát vọng vươn lên của Nhân dân toàn tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị lực lượng vũ trang, đặc biệt là lực lượng quân đội, đây không chỉ là sự hỗ trợ về lực lượng, mà còn thể hiện ý nghĩa chính trị sâu sắc, phát huy tinh thần đoàn kết quân - dân và khẳng định vai trò của quân đội trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia đào hố tại lễ phát động. Ảnh: NT
Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cây cà phê, cây mắc ca trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, phường phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất; xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện cho từng đơn vị theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả". Ngay sau Lễ phát động, phải đồng loạt ra quân, triển khai đào hố, trồng cây đúng thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sở Nông nghiệp và Môi trường với vai trò cơ quan đầu mối của tỉnh, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương theo hướng "cầm tay chỉ việc", từ lựa chọn vùng đất trồng phù hợp đến xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cách thức thực hiện dự án; chuẩn bị cây giống đảm bảo chất lượng, nguồn gốc; quy trình trồng, chăm sóc cây cà phê, cây mắc ca tuân thủ theo đúng kỹ thuật. Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, triển khai mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ Nhân dân nâng cao năng suất, hiệu quả lao động trong sản xuất nông nghiệp.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực hưởng ứng, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả cao. Đồng thời, cần tuân thủ nghiêm quy định không phá rừng để trồng cà phê, mắc ca, nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông sản, nhất là vào thị trường Châu Âu.

150 máy đào hố trồng cây cà phê, mắc ca do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng, hỗ trợ các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NT
Tại Lễ phát động, đồng chí Lò Văn Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần thi đua lao động, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, đưa cây mắc ca, cây cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh trong sản xuất nông nghiệp, từng bước đưa Điện Biên trở thành vùng sản xuất cà phê, mắc ca trọng điểm của cả nước.
Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, xã Mường Ảng tổ chức phát động phong trào thi đua "Chiến sĩ đào hố giỏi - Hộ gia đình đào hố giỏi - Xã hoàn thành sớm, đảm bảo chất lượng" và phong trào "Hộ gia đình chăm cây giỏi, có vườn cây đẹp - Xã có diện tích lớn, chất lượng cao" nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân với tinh thần "làm quyết liệt, làm đến cùng, có hiệu quả", góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả diện tích trồng mới, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Trình diễn (UAV) mô hình thiết bị bay không người lái phun phân bón qua lá cho cây cà phê tại bản Mánh Đanh. Ảnh: NT
Cùng với Lễ phát động hôm nay, xã Mường Ảng đã phối hợp với các đơn vị triển khai thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại khu vực Hồ Ẳng Cang, bản Mánh Đanh (ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV trong sản xuất nông nghiệp). Đây là hướng tiếp cận mới, cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp thông minh, góp phần khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực, mở ra cơ hội mới trong phát triển kinh tế địa phương. Mô hình được kỳ vọng sẽ lan tỏa tích cực, khuyến khích Nhân dân đổi mới tư duy, tiếp cận công nghệ, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống, kém hiệu quả sang sản xuất hàng áp dụng khoa học - công nghệ hiện đại và bền vững hơn.

Lực lượng vũ trang ra quân đào hố trồng cây cà phê hỗ trợ nhân dân xã Mường Ảng. Ảnh: NT
Lễ phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca được tổ chức đồng loạt tại 42 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.