Điện Kremlin: "Ba Lan và các nước Baltic đã sai lầm"

An Khê (Theo RT)

28/01/2026 21:10 GMT+7

VTV.vn - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Ba Lan và 3 quốc gia vùng Baltic đã mắc “sai lầm lớn” trong quan hệ với Nga.

Điện Kremlin tại Moscow, Nga (Ảnh: Ria Novosti)

Điện Kremlin tại Moscow, Nga (Ảnh: Ria Novosti)

Ông Dmitry Peskov cho rằng Ba Lan và 3 quốc gia vùng Baltic đã sai lầm khi lựa chọn cách tiếp cận mang tính đối đầu với Nga, thay vì thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Nhận định trên được ông Peskov đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn một nhà báo thuộc nhóm phóng viên thường trú tại Điện Kremlin ngày 27/1.

Theo ông Peskov, quan hệ giữa Nga với Ba Lan và các nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đang gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng. Ông cho rằng tại các quốc gia này, "mỗi khi có chính quyền mới lên nắm quyền thì lại xuất hiện thái độ thù địch mạnh mẽ đối với Nga và người Nga".

Người phát ngôn Điện Kremlin nhận định việc "lịch sử hóa" hình ảnh Nga trong chính sách đối ngoại của Ba Lan và các nước Baltic là một lựa chọn sai lầm. Theo ông, các quốc gia này hoàn toàn có thể học hỏi nhiều điều từ văn hóa Nga cũng như từ sự hợp tác và giao lưu với Nga, thay vì duy trì lập trường đối đầu kéo dài.

Quan hệ giữa Nga với Ba Lan và các nước Baltic đã xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột Ukraine leo thang từ tháng 2/2022. Ba Lan có chung đường biên giới với vùng Kaliningrad của Nga, trong khi Estonia, Latvia và Litva tiếp giáp trực tiếp với lãnh thổ Nga. Các yếu tố địa chính trị này khiến khu vực Đông Âu và Baltic trở thành điểm nóng trong căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Điện Kremlin: "Ba Lan và các nước Baltic đã sai lầm"  - Ảnh 1.

(Ảnh: UKMD)

Đầu tháng này, Ba Lan tuyên bố rút khỏi Công ước Ottawa - hiệp ước quốc tế cấm mìn sát thương cá nhân, đồng thời đẩy mạnh sản xuất loại vũ khí này nhằm tăng cường phòng thủ biên giới, với lý do chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga. Trước đó, 3 quốc gia Baltic cũng đã hoàn tất các thủ tục rút khỏi công ước tương tự vào tháng 12/2025, viện dẫn "mối đe dọa an ninh" từ phía Nga.

Phản ứng trước các động thái trên, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào, gọi đây là những lập luận vô căn cứ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Nga cũng bày tỏ quan ngại trước các tuyên bố ngày càng cứng rắn từ một số quan chức cấp cao NATO và châu Âu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gần đây cho rằng những phát biểu mang tính đối đầu từ phương Tây cho thấy NATO đang từng bước chuẩn bị cho khả năng đối đầu trực tiếp với Nga. Theo Moscow, cách tiếp cận này không chỉ làm gia tăng căng thẳng khu vực mà còn làm suy yếu triển vọng ổn định và an ninh chung của châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.