Điện Kremlin hoan nghênh tín hiệu đối thoại giữa châu Âu và Nga

VTV.vn - Ngày 11/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá các cuộc thảo luận ngày càng gia tăng tại châu Âu về nhu cầu đối thoại với Nga là một diễn biến tích cực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS)

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tại nhiều nước châu Âu đã xuất hiện thêm các ý kiến cho rằng cần thiết lập đối thoại với Moscow trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo ông Peskov, Điện Kremlin hoan nghênh xu hướng này và coi đây là tín hiệu tích cực đối với triển vọng ổn định quan hệ giữa Nga và châu Âu.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa xác nhận các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Nga vào "thời điểm thích hợp". Tuy nhiên, giới chức EU hiện chưa đưa ra khung thời gian cụ thể cũng như nội dung chi tiết cho các cuộc tiếp xúc tiềm năng này.

Cùng ngày 11/5, truyền thông Phần Lan dẫn lời Tổng thống Alexander Stubb cho rằng châu Âu cần tăng cường tương tác trực tiếp với Moscow nếu chính sách của Mỹ đối với Nga và Ukraine không còn hoàn toàn phù hợp với lợi ích của châu lục. Ông Stubb nhận định "đã đến lúc khởi động đối thoại với Nga", song nhấn mạnh các nước châu Âu hiện chưa đạt đồng thuận về thời điểm tiến hành đàm phán cũng như thành phần đại diện tham gia. Theo Tổng thống Phần Lan, tiến trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia châu Âu, đặc biệt là nhóm E5 gồm Đức, Pháp, Italy, Anh và Ba Lan, cùng các nước Bắc Âu.

Điện Kremlin hoan nghênh tín hiệu đối thoại giữa châu Âu và Nga - Ảnh 1.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU - bà Kaja Kallas (Ảnh: AP)

Trong khi đó, tại cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Brussels ngày 11/5, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU - bà Kaja Kallas cho biết khối này dự kiến thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan vấn đề sơ tán trẻ em khỏi khu vực xung đột tại Ukraine trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo bà Kallas, các biện pháp mới sẽ bao gồm việc bổ sung một số cá nhân vào danh sách trừng phạt của EU, với các hình thức như cấm nhập cảnh vào EU và phong tỏa tài sản trong hệ thống ngân hàng châu Âu. Bà Kallas cũng xác nhận các ngoại trưởng EU sẽ thảo luận khả năng tiến hành đàm phán với Nga tại cuộc họp không chính thức dự kiến diễn ra tại Cyprus vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, bà bác bỏ khả năng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder tham gia với vai trò đại diện hoặc trung gian của EU trong các cuộc tiếp xúc với Moscow, cho rằng ông Schroeder có quan hệ quá gần gũi với các doanh nghiệp Nga.

Phản ứng trước phát biểu này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định những kỳ vọng của bà Kallas về vai trò trung gian trong các cuộc đối thoại Nga - EU là "không thực tế". Trước đó, ngày 9/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow vẫn coi ông Gerhard Schroeder là một trong những đối tác phù hợp cho các cuộc trao đổi với EU trong tương lai.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.