"Diễn viên AI" và mối lo ngại sắp thành hiện thực với Hollywood

VTV.vn - Không còn là những lần xuất hiện mang tính giới thiệu ban đầu, Tilly Norwood - "diễn viên AI" gây xôn xao dư luận thời gian qua - sẽ đóng vai chính trong một bộ phim.

Ảnh: TV Particle6

Ảnh: TV Particle6

Hãng Particle 6, chuyên về trí tuệ nhân tạo, vào đầu tuần thông báo đang sản xuất một bộ phim thuộc thể loại hài, mang tên dự kiến Misaligned với sự tham gia của Tilly Norwood - một "diễn viên AI" trong vai chính. Phim được mô tả là kể về câu chuyện trưởng thành thấm đẫm sự hỗn loạn hiện sinh của trí tuệ nhân tạo. Lấy bối cảnh về một thế giới kỹ thuật số siêu thực, nhân vật chính Tilly là một thực thể trí tuệ nhân tạo không có cơ thể thực, không có tuổi thơ và không có trải nghiệm sống của riêng mình. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Tilly bắt đầu muốn vượt lên giới hạn của bản thân và trở nên giống con người hơn... Đây sẽ là tác phẩm ghi dấu sự kết hợp giữa các thành viên đoàn làm phim là con người và các công cụ trí tuệ nhân tạo.

Eline van der Velden - người sáng lập kiêm CEO của công ty có trụ sở tại London - cho biết trong email gửi cho Variety rằng, mục đích của việc thực hiện bộ phim với sự xuất hiện của Tilly Norwood này là "để chứng minh trí tuệ nhân tạo đang ở đâu" đồng thời thông qua đó nâng cao kỹ năng và thu hút thêm nhiều người cùng tham gia lĩnh vực này.

Trước đó, sự xuất hiện của Tilly Norwood từng tạo nên làn sóng phẫn nộ, thu hút ý kiến của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Lần này, nhiều nhân vật hoạt động nghệ thuật tiếp tục hướng sự quan tâm về phía "diễn viên AI" như một mối đe dọa dai dẳng và tiếp tục đặt câu hỏi liệu Tilly có được đào tạo dựa trên nội dung mà không có sự cho phép hoặc bồi thường hay không.

Trong một tuyên bố với Variety, nghiệp đoàn nghệ sĩ biểu diễn Equity của Anh cho biết rằng khi “nói đến việc sử dụng hình đại diện AI, cho dù đó là 'Tilly Norwood' hay bất kỳ hình đại diện nào khác, đều có những lo ngại về cách thức tạo ra bản sao kỹ thuật số hoặc hình đại diện đó”. Và họ tin rằng “sự minh bạch, sự đồng ý và thù lao là chìa khóa để giải quyết việc sử dụng AI trong ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình và âm thanh”.

“Chừng nào việc sao chép dữ liệu và sử dụng các nguồn dữ liệu đào tạo không thể truy vết vẫn còn tiếp diễn, thì vấn đề trộm cắp và lạm dụng sẽ vẫn tồn tại” - Cathy Sweet, người đứng đầu bộ phận phim và truyền hình của Equity - cho biết trong một tuyên bố. “Các diễn viên, nghệ sĩ lồng tiếng và nghệ sĩ biểu diễn thuộc mọi lĩnh vực đều dễ bị tổn thương trước nguy cơ tác phẩm của họ bị đánh cắp và sử dụng mà không có sự đồng ý hoặc thậm chí là không hề hay biết. Điều này là không thể chấp nhận được và nó phải chấm dứt”.

Trước những mối lo ngại hướng về "diễn viên" Tilly Norwood, bà Eline van der Velden cho biết, Norwood không được "dựa trên hình ảnh của bất kỳ người cụ thể nào" mà được tạo ra thông qua "sự gợi ý ban đầu, hàng ngàn lần chỉnh sửa và sự giám sát sáng tạo đáng kể của con người" cùng với "các công cụ có sẵn công khai - dựa trên mọi thứ từng được tải lên internet". Tilly Norwood sẽ chỉ xuất hiện trong các bộ phim do AI tạo ra, bà Eline nói, chứ không phải phim có người thật tham gia.

"Diễn viên AI" và mối lo ngại sắp thành hiện thực với Hollywood- Ảnh 1.

Ngành sản xuất phim ảnh đối diện với nhiều thách thức, tranh cãi từ sự phát triển của AI (Ảnh minh họa: Pexels)

Cuộc tranh luận xung quanh sự tồn tại của Tilly Norwood diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh vẫn đang vật lộn với trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Phản ứng trong ngành rất đa dạng, từ sự tẩy chay đến sự tò mò hời hợt và thậm chí là sự đón nhận, hưởng ứng nồng nhiệt, trong khi các hãng phim cố gắng thực thi các quy định bảo vệ hình ảnh và việc làm của con người.

Giám đốc điều hành của Illumination - Chris Meledandri - đã trả lời phỏng vấn tạp chí Variety tại buổi ra mắt phim Minions & Monsters ngay trước khi thông tin về bộ phim điện ảnh đầu tay của Tilly Norwood được công bố. Ông cho biết “hoàn toàn tin tưởng vào trí tưởng tượng của con người” và cảm thấy “không có áp lực phải đưa trí tuệ nhân tạo vào quy trình sản xuất của chúng tôi”.

“Tôi ước mình có một quả cầu pha lê” - Meledandri nói thêm. “Tôi ước mình có thể hiểu được tương lai sẽ ra sao, và tôi lo lắng về tương lai của công việc trong tất cả các ngành nghề”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.