Bộ phim truyền hình pháp lý mới của TVB Nữ thần chính nghĩa đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng châu Á những ngày qua. Dù được đánh giá cao về diễn xuất, đặc biệt là màn thể hiện của Xa Thi Mạn, tác phẩm vẫn vấp phải nghi vấn "đạo nhái" nội dung từ bộ phim Hàn Quốc là Toà án vị thành niên (tên tiếng Anh Juvenile Justice) ra mắt năm 2022.

Xa Thi Mạn trong tạo hình nữ thẩm phán. (Ảnh: Weibo)

Kim Hye-soo trong vai nữ thẩm phán của phim "Toà án vị thành niên". (Ảnh: Weibo)
Nhiều khán giả đã chỉ ra hàng loạt điểm tương đồng giữa hai bộ phim. Trong đó, nhân vật nữ thẩm phán Ngôn Huệ Tri do Xa Thi Mạn thủ vai bị cho là có hình tượng gần giống với nhân vật của Kim Hye-soo trong bộ phim của Hàn Quốc. Hình ảnh chung của họ là nữ thẩm phán mạnh mẽ, quyết liệt và có phần lạnh lùng.
Khán giả còn cho rằng sự kết hợp giữa nhân vật của Hứa Thiệu Hùng và Xa Thi Mạn có nhiều nét tương đồng với bộ đôi do Kim Hye-soo và Kim Mu-yeol thể hiện. Một chi tiết khác gây tranh cãi là việc diễn viên trẻ đảm nhận vai tội phạm vị thành niên cải trang giới tính. Đây là yếu tố từng xuất hiện trong Toà án vị thành niên.

Dàn diễn viên của phim "Nữ thần chính nghĩa". (Ảnh: Weibo)
Trước áp lực dư luận, tổng giám chế Chung Thụ Giai đã đăng tải một bài viết dài trên mạng xã hội, hiếm hoi trực tiếp phản hồi những cáo buộc. Ông cho biết ý tưởng của Nữ thần chính nghĩa được hình thành trong quá trình thực hiện dự án trước đó, khi ekip tiếp cận nhiều vụ án vị thành niên nghiêm trọng. "Chúng tôi nhận ra đây không chỉ là những vụ việc đơn lẻ, mà là một vấn đề xã hội cần được nhìn nhận sâu sắc", ông chia sẻ. Theo ông, trọng tâm của bộ phim không nằm ở việc xét xử, mà ở hành trình thay đổi nhận thức của nhân vật chính từ cái nhìn "trắng - đen" sang sự thấu hiểu đa chiều về công lý. "Điểm kết thúc của tư pháp vị thành niên không phải là bản án, mà là tương lai của những đứa trẻ", ông nhấn mạnh.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên nổi tiếng một thời của TVB là Văn Tụng Nhàn. (Ảnh: Weibo)
Dù tranh cãi chưa lắng xuống, bộ phim vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm có chiều sâu, đặt ra những câu hỏi đáng suy ngẫm về giáo dục, trách nhiệm xã hội và hệ thống pháp lý. Trên các diễn đàn, không ít khán giả bày tỏ kỳ vọng rằng nếu nhìn vượt qua tranh cãi ban đầu, đây là một bộ phim đáng xem, đặc biệt ở cách khai thác tâm lý tội phạm trẻ tuổi. Nữ thần chính nghĩa còn dành cho phụ huynh hoặc tất cả mọi người liên quan đến sự phát triển của thanh thiếu niên.

Tác phẩm cuối cùng của Xa Thi Mạn và Hứa Thiệu Hùng trước khi nam diễn viên qua đời. (Ảnh: Weibo)
Diễn xuất của dàn diễn viên như Đàm Diệu Văn, Xa Thi Mạn, Hứa Thiệu Hùng, Văn Tụng Nhàn, Trần Vỹ... cũng được đánh giá là điểm sáng giúp giữ chân người xem. Bộ phim Nữ thần chính nghĩa là tác phẩm cuối cùng của diễn viên Hứa Thiệu Hùng trước khi ông mất vào tháng 11/2025. Đây cũng là lần hợp tác cuối giữa ông cùng với con gái nuôi Xa Thi Mạn. Vì thế nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động khi xem đến những cảnh phim của hai cha con.
Với nữ chính Xa Thi Mạn, sau nhiều năm đóng phim, đây là lần đầu tiên cô tham gia tác phẩm có đề tài về tòa án nên tạo nhiều sự tò mò cho người xem. Để chuẩn bị tốt cho vai diễn này, người đẹp sinh năm 1975 đã dành nhiều tháng để học thuộc lời thoại của ngành luật, cũng như tự luyện tập phong thái của thẩm phán.
Trong bối cảnh các đề tài về tư pháp vị thành niên ngày càng được khai thác rộng rãi trên toàn cầu, việc xuất hiện những điểm tương đồng trong các bộ phim truyền hình là khó tránh. Tuy nhiên, điều khán giả kỳ vọng vẫn là dấu ấn riêng để tạo nên bản sắc và giá trị lâu dài cho mỗi tác phẩm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.