Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026).
Sự kiện diễn ra dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) là đầu mối tổ chức.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME, Trưởng ban Tổ chức CEF III nhấn mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao không đơn thuần chỉ là một yếu tố đầu vào thông thường, mà phải trở thành lực đẩy trực tiếp tạo ra năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành những động lực tăng trưởng mới.
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) Mạc Quốc Anh phát biểu khai mạc Diễn đàn.
Do đó, vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp không dừng lại ở việc có tuyển dụng được người hay không, mà là lực lượng lao động đó có đủ năng lực để làm chủ công nghệ mới, vận hành dòng vốn hiệu quả, phát triển thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hay không.
"Nguồn nhân lực chất lượng cao không nên chỉ được nhìn nhận qua bằng cấp, chức danh hay thu hẹp ở một nhóm nhân sự quản lý. Yếu tố cốt lõi và mang tính quyết định chính là năng lực thực thi cùng khả năng chuyển hóa năng lực của con người thành năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh thực tế của doanh nghiệp", TS. Mạc Quốc Anh nhận định.
Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME, bài toán nhân lực không thể tách rời các nguồn lực khác của nền kinh tế. Công nghệ có thể giúp doanh nghiệp thay đổi phương thức sản xuất, vốn tạo điều kiện mở rộng đầu tư, thị trường mở ra cơ hội tăng doanh thu, nhưng để biến những nguồn lực đó thành kết quả thực tế vẫn cần năng lực của con người.
Do đó, nguồn nhân lực chất lượng cao phải được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với năng suất, công nghệ, vốn, thị trường và chuỗi giá trị. Đây không còn đơn thuần là câu chuyện tuyển dụng - đào tạo, mà là vấn đề kinh tế, quyết định khả năng mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Đặc biệt, khi Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần trả lời rõ doanh nghiệp Thủ đô đang yếu ở đâu về năng suất, công nghệ, vốn, thị trường, liên kết chuỗi và nhân lực. Từ đó mới xác định được những năng lực con người cần thiết để khắc phục điểm nghẽn và tạo ra động lực tăng trưởng mới.
Giải bài toán nhân lực cho tăng trưởng Hà Nội
PGS.TS Trần Đình Thiên phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô CEF III 2026, nhấn mạnh yêu cầu biến lợi thế hội tụ của Hà Nội thành năng lực dẫn dắt tăng trưởng.
Bên cạnh đó, PGS.TS Trần Đình Thiên chỉ ra hạn chế trong cấu trúc doanh nghiệp Thủ đô khi doanh nghiệp dưới 10 lao động chiếm tới 77,8%, còn nhóm từ 50 lao động trở lên chỉ chiếm 3,8%. Dù số lượng doanh nghiệp giai đoạn 2015-2024 tăng 56,7%, nhưng số lao động tạo ra chỉ tăng 19,9%. Nhìn nhận từ góc độ hạ tầng đô thị, ông nhấn mạnh ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường chính là những chi phí phát sinh trực tiếp làm tăng chi phí logistics và giảm sức hút nhân tài của doanh nghiệp.
Để giải quyết các điểm nghẽn này, PGS.TS Trần Đình Thiên đề xuất Hà Nội phải chuyển dịch mạnh mẽ từ "lợi thế" sang "năng lực", thay đổi cách tiếp cận nhân tài bằng việc giao các nhóm nhiệm vụ lớn (từ 10 nhóm nhiệm vụ triển khai trong 12-24 tháng) được trao quyền và đánh giá bằng sản phẩm đầu ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.