Doanh nghiệp Mỹ ứng phó với tác động từ thuế quan

VTV.vn - Thuế quan cùng giá thép, nhôm tăng mạnh đang đẩy chi phí sản xuất lên cao, buộc doanh nghiệp Mỹ phải chủ động nguồn cung và tìm cách tiết giảm chi phí.

Công ty Brasseler USA thuộc Tập đoàn Henry Schein đã có 50 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế. Trong giai đoạn mở rộng đầu tư, tăng năng lực sản xuất, doanh nghiệp cần nguồn cung nguyên liệu ổn định, đặc biệt là các loại thép chuyên dụng để sản xuất thiết bị chính xác. Với kinh nghiệm từ biến động giá thép những năm gần đây, công ty đã có giải pháp để chủ động về chuỗi cung ứng.

Bà Yvonne Smith - Phó Chủ tịch Phụ trách sản xuất toàn cầu, Tập đoàn Henry Schein cho biết: "Chúng tôi hợp tác với một số nhà phân phối thép tại Mỹ và chủ động dự trữ hàng từ sớm. Điều này đã mang lại lợi thế lớn. Chúng tôi luôn duy trì lượng thép dự trữ đủ dùng trong hơn một năm tại kho của các nhà phân phối ở Mỹ. Do đó, chúng tôi có đủ thời gian để ứng phó với những biến động của thị trường".

Tuy nhiên, việc dự trữ không thể loại bỏ hoàn toàn tác động của thuế quan. Giải pháp này thường đòi hỏi thêm nguồn lực tài chính, chi phí lưu kho và khả năng dự báo chính xác nhu cầu sản xuất. Khi lượng nguyên liệu mua hoặc đặt trước được sử dụng hết, mặt bằng giá mới sẽ vẫn đi vào chi phí sản xuất.

GS. TS. Hoàng Phạm - Chuyên gia Thương mại Quốc tế, Đại học bang Oregon, Mỹ cho biết: "Với những thay đổi mang tính cơ cấu và lâu dài về chính sách như áp thuế 50% với thép, nhôm và 25% với sản phẩm phái sinh thì chiến lược dự trữ nguyên liệu không còn hiệu quả. Đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ sẽ rơi vào tình thế vô cùng nan giải, do không có sẵn công cụ hữu hiệu để ứng phó. Bên cạnh nguồn lực tài chính yếu, họ sẽ chịu áp lực từ cả chi phí nguyên liệu tăng và không có nhiều dư địa để chuyển phần chi phí này sang khách hàng".

Theo thống kê của Bộ Lao động Mỹ, trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, giá xuất xưởng sản phẩm thép tăng gần 17%; giá một số sản phẩm nhôm cũng tăng hơn 52%. Thuế quan cùng những biến động khác của thị trường đang làm gia tăng chi phí đối với các doanh nghiệp Mỹ sử dụng kim loại làm nguyên liệu đầu vào.

Báo cáo kinh tế mới nhất của Fed cũng ghi nhận chi phí đầu vào của doanh nghiệp đang tăng do năng lượng, vận tải, nguyên liệu và thuế quan. Trong khi khả năng tăng giá bán bị hạn chế, nhiều doanh nghiệp phải lựa chọn giữa hấp thụ thêm chi phí, chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn hoặc tiếp tục tìm cách tiết giảm chi phí sản xuất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.