Ảnh minh họa - Ảnh: Bộ Công Thương
Hiện nay thủ tục cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho doanh nghiệp xuất khẩu đang bị ách tắc, khiến các ngành da giày, may mặc, thủy sản lo ngại phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi, chậm thanh toán, tác động trực tiếp và nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng.
Hai hiệp hội ngành hàng đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn là da giày - túi xách và thủy sản đồng loạt có văn bản gửi Bộ Công Thương khẩn cấp gỡ khó khăn, ách tắc liên quan đến thủ tục cấp C/O cho hàng hóa xuất khẩu.
Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân bắt nguồn từ việc chuyển giao cơ quan cấp C/O từ Cục Xuất nhập khẩu về Sở Công Thương địa phương.
Ngoài nguyên nhân Sở Công Thương địa phương bị quá tải, nhiều nhà máy phải làm lại hồ sơ thương nhân. Thời gian xử lý có thể kéo dài tới 10 ngày. Trong thời gian chờ phê duyệt, doanh nghiệp không thể nộp hồ sơ xin C/O.
Da giày, túi xách là ngành đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn và tạo nhiều việc làm cho người lao động. Năm ngoái, ngành này xuất khẩu gần 29 tỷ USD, trong đó giày dép trên 24 tỷ USD, còn lại là túi xách, va li, ô dù, tăng 2,5 tỷ USD so với năm 2024. Toàn ngành có khoảng 3.000 doanh nghiệp với gần 1,5 triệu lao động, sản lượng đạt từ 1,3 - 1,4 tỷ đôi giày/năm.
7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu giày dép các loại mang về hơn 14 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ, còn túi xách gần 3 tỷ USD.
Trong bối cảnh doanh nghiệp đang nỗ lực duy trì đơn hàng và tận dụng các cơ hội thị trường, việc bảo đảm các thủ tục xuất khẩu được thông suốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Thủy sản cũng đang trên đà cán đích mục tiêu xuất khẩu khoảng 12 - 12,5 tỷ USD trong năm 2026. Do đó, bất kỳ vướng mắc nào trong thủ tục xuất khẩu, đặc biệt là thủ tục cấp C/O, nếu không được xử lý kịp thời đều có thể gây phát sinh chi phí, ảnh hưởng tiến độ giao hàng và tác động đến kết quả xuất khẩu chung của ngành.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.