Doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh

VTV.vn - Trong giai đoạn phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh cạnh đang được nhiều doanh nghiệp Việt chú trọng, từ lĩnh vực sản xuất, dịch vụ đến bất động sản và hạ tầng.

Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh minh họa

Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh minh họa

Trong giai đoạn kinh tế chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên chất lượng, năng suất và giá trị gia tăng, các doanh nghiệp của Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Không chỉ mở rộng quy mô, việc tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực quản trị và từng bước hình thành những chuẩn mực phát triển riêng đang trở thành nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt hơn 21 tỷ USD. Những con số này cho thấy sức hút của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, khi cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, lợi thế về chi phí và quy mô không còn đủ để duy trì tăng trưởng dài hạn.

Ông Roger Leitner - Thành viên Hội đồng quản trị, Phòng Thương mại Thụy Sĩ - châu Á cho biết: "Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến quản trị, chất lượng và tính minh bạch. Việc xây dựng những chuẩn mực phù hợp với thông lệ quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tạo dựng niềm tin với đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu".

Trong giai đoạn phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh cạnh đang được nhiều doanh nghiệp Việt chú trọng, từ lĩnh vực sản xuất, dịch vụ đến bất động sản và hạ tầng. Một số thương hiệu Việt đã được ghi nhận về năng lực quản trị, phát triển thương hiệu và chú trọng phát triển bền vững tại giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - APEA 2026.

Ông Tan Sri Dr. Fong Chan Onn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (Enterprise Asia) chia sẻ: "Các doanh nghiệp được ghi nhận bởi sự nhất quán trong việc xây dựng năng lực quản trị và duy trì chất lượng qua nhiều năm. Thông qua hợp tác quốc tế, các doanh nghiệp từng bước chuyển hóa các chuẩn mực thành năng lực nội tại".

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, hợp tác quốc tế không chỉ mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và kinh nghiệm quản trị, mà còn tạo điều kiện nâng cao năng lực thực thi. Quan trọng hơn, những kinh nghiệm này cần được vận dụng phù hợp với điều kiện trong nước.

Trong bối cảnh mới, doanh nghiệp Việt cần tăng sức cạnh tranh bằng chất lượng, hiệu quả và năng lực tạo giá trị. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, mà còn từng bước nâng cao khả năng định chuẩn, góp phần thúc đẩy cạnh tranh của nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.