"Đôi cánh nhỏ" giúp em bé vượt cửa tử trong bụng mẹ

VTV.vn - Thai nhi tràn dịch màng phổi nặng được can thiệp đặt shunt từ trong tử cung, kéo dài thai kỳ và chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ N.T.H. (Thanh Hóa), khép lại hành trình thai kỳ nhiều nguy cơ. Em bé chào đời cất tiếng khóc khỏe mạnh, nặng 3,4kg, tự thở tốt ngay sau sinh. Điều đặc biệt là phía sau lưng trẻ vẫn còn hai ống shunt dẫn lưu màng phổi - dấu ấn của một ca can thiệp bào thai trước đó giúp duy trì sự sống.

Theo các bác sĩ, từ tuần thai thứ 23, thai nhi đã được phát hiện tràn dịch màng phổi hai bên - tình trạng có thể chèn ép tim, phổi và nhanh chóng dẫn đến phù thai, suy tim. Đến tuần 32, bệnh tiến triển nặng với phù thai toàn thân, đa ối, nguy cơ tử vong cao. Trước tình huống này, ekip Trung tâm Y học bào thai đã hội chẩn và quyết định can thiệp đặt shunt dẫn lưu màng phổi ngay trong buồng tử cung - kỹ thuật chuyên sâu nhằm giải phóng dịch, giảm áp lực lên phổi và tim thai.

Ca can thiệp đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi lượng dịch giảm nhanh, tình trạng thai nhi dần ổn định. Thai kỳ được kéo dài thêm - yếu tố then chốt giúp phổi thai nhi có thời gian phát triển, hoàn thiện chức năng hô hấp. Khi sản phụ vỡ ối ở tuần 36, kíp trực do TS.BS Đỗ Tuấn Đạt và BSCKII Phạm Minh Giang lập tức có mặt, phối hợp cùng chuyên khoa Sơ sinh triển khai phẫu thuật trong tình trạng sẵn sàng hồi sức tối đa cho trẻ.

Khoảnh khắc em bé chào đời với tiếng khóc rõ, tự thở tốt mà không cần hỗ trợ hô hấp tích cực được đánh giá là kết quả tích cực, phản ánh hiệu quả của can thiệp bào thai. Theo TS.BS Đỗ Tuấn Đạt, với các trường hợp tràn dịch màng phổi nặng, trẻ sinh ra thường phải hồi sức tích cực, thậm chí đặt nội khí quản ngay sau sinh. Việc thai nhi được can thiệp từ trong tử cung giúp cải thiện đáng kể tiên lượng.

Sau sinh, trẻ được chuyển tới Trung tâm Sơ sinh để tiếp tục theo dõi. TS.BS Lê Minh Trác cho biết, qua thăm dò chuyên sâu, trẻ được chẩn đoán tràn dịch dưỡng trấp màng phổi - nguyên nhân gây tình trạng tràn dịch trước sinh, hiện đang được điều trị theo phác đồ.

Ca bệnh là minh chứng cho sự phát triển của y học bào thai tại Việt Nam, khi các kỹ thuật can thiệp hiện đại có thể thay đổi tiên lượng, giúp những thai kỳ nguy cơ cao vẫn có thể "về đích" an toàn. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và sự theo dõi sát sao, liên tục của đội ngũ y bác sĩ trong suốt hành trình từ bào thai đến khi trẻ chào đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.