Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu bước đổi mới trong công tác chăm lo Tết cho người dân TP Hồ Chí Minh khi các hoạt động hỗ trợ được triển khai theo mô hình liên kết, phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức chính trị – xã hội dưới sự chủ trì của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh.
Năm nay, bên cạnh nguồn kinh phí hơn 210 tỷ đồng được trích từ các quỹ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, chương trình chăm lo Tết được mở rộng cả về quy mô lẫn hình thức, hướng tới mục tiêu để mọi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, đều được đón Tết an vui, đủ đầy.
Vừa nhận phần quà Tết tại Ủy ban xã, vợ chồng ông Đinh Văn Anh không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ dự định đón xuân mới. Sau thời gian bà điều trị ung thư, thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào tiền bán vé số hằng ngày của ông, nên Tết từng là điều xa vời.

Bà Nguyễn Thị Danh, ngụ ấp Phước Lộc, xã Hồ Tràm, TP Hồ Chí Minh cho biết, phần quà gồm gạo, dầu ăn, nhu yếu phẩm và 800.000 đồng tiền mặt đã giúp gia đình có thêm điều kiện chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết để “rước ông bà”.
Không chỉ người dân vui mừng, niềm vui ấy còn lan tỏa đến đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở khi năm nay, số lượng người được chăm lo nhiều hơn, phần quà cũng thiết thực hơn. Trong đó có những trường hợp đặc biệt như bà Lê Thị Lài, một trong 200 người được trao thẻ bảo hiểm y tế.
Theo bà Lê Thị Ngoan, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồ Tràm, khi nguồn lực được tăng cường và phân bổ hợp lý, người dân sẽ thêm vững tin vào chủ trương, chính sách của Nhà nước, đồng thời có động lực nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Theo yêu cầu của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, tổng kinh phí chăm lo Tết Bính Ngọ năm nay ước đạt khoảng 3.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, với số lượng người cần hỗ trợ rất lớn trong bối cảnh TP.HCM mới, cách thức triển khai cũng được yêu cầu đổi mới theo hướng thực chất, lâu dài.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc chăm lo Tết không chỉ dừng lại ở trao quà mà còn cần trao sinh kế, tạo điều kiện để người dân chủ động tổ chức cuộc sống, từng bước thoát nghèo một cách bền vững, tránh hình thức.

Theo kế hoạch, hàng trăm nghìn phần quà Tết sẽ ưu tiên các sản phẩm OCOP chất lượng cao nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương. Bên cạnh đó, thành phố dự kiến tạo khoảng 6.000 việc làm thời vụ Tết cho thanh niên và người lao động không về quê ăn Tết; tổ chức 200 mâm cơm Tết cho người xa quê tại các khu nhà trọ.
Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh dành riêng 100 tỷ đồng để hỗ trợ quà Tết cho người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ, trong đó có 30 tỷ đồng chăm lo cho công nhân lao động đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh nhưng có gia đình ở các vùng thiên tai.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cách làm mới, công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 tại TP Hồ Chí Minh không chỉ mang lại niềm vui trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu an sinh xã hội bền vững, lâu dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.