Không còn là những lý thuyết khô khan, hội nghị năm nay đem đến cái nhìn trực quan thông qua 3 chuyên đề tiêu biểu. Các bài giảng từ chiến thuật tàu ngầm, kỹ thuật cơ sở đến công tác Đảng, công tác chính trị đều được thiết kế dựa trên phương châm "sát thực tiễn, đúng đối tượng".

Trung tá Trịnh Văn Hiếu, Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Kỹ thuật cơ sở sử dụng công nghệ số xây dựng hình ảnh 3D minh họa sinh động các nội dung bài giảng.
Từ những bài giảng về tác chiến tàu ngầm của Thượng tá Hoàng Trọng Nghĩa đến chuyên đề chính trị của Trung tá Lê Như Hùng, có thể thấy rõ một tinh thần chung: Đổi mới tư duy, đặt học viên vào vị trí trung tâm.

Học viên đào tạo theo chức vụ trả lời các tình huống giả định trong bài giảng về tổ chức triển khai tàu ngầm hoạt động chiến đấu.

Học viên đào tạo theo chức vụ trả lời các tình huống giả định trong bài giảng về tổ chức triển khai tàu ngầm hoạt động chiến đấu.
Hội nghị ghi nhận sự bứt phá của công nghệ khi "lớp học không phấn" dần trở thành hiện thực. Thay vì bảng đen truyền thống, học liệu số và các video mô phỏng sinh động đã biến những kiến thức khô khan thành trải nghiệm thực tế. Tại đây, học viên không chỉ nghe mà còn tham gia vào "cuộc chơi" trí tuệ qua các buổi thảo luận mở và xử lý tình huống thực tế. Tương lai của giảng đường Học viện Hải quân cũng được định vị rõ nét qua phát biểu của Đại tá Lại Hồng Đông: Nghiên cứu và làm chủ AI chính là chìa khóa để nâng tầm năng lực số cho toàn quân.

Các đại biểu tham gia đánh giá bài giảng mẫu qua hình thức online quét mã QR.
Xây dựng quy trình biên soạn bài giảng điện tử chuẩn, hiện đại và dễ tiếp cận. Chú trọng huấn luyện kỹ năng sư phạm trên nền tảng số, sẵn sàng cho các kịch bản giảng dạy hiện đại. Từ những "lớp học thông minh" tiêu biểu, khẩn trương nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo trong toàn Học viện.

Đại tá Lại Hồng Đông phát biểu kết luận hội nghị.
Vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi trao đổi phương pháp, hội nghị là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Học viện Hải quân trước thềm kỷ niệm 71 năm ngày thành lập (26/4/1955 - 26/4/2026). Đây chính là lời khẳng định cho tư duy đổi mới, sẵn sàng làm chủ công nghệ của đội ngũ giảng viên trên hành trình hiện đại hóa giáo dục quân đội, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao để canh giữ biển trời Tổ quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.