Đối ngoại mở đường để hàng Việt vươn xa

VTV.vn - Đối ngoại kinh tế mở đường cho hàng Việt mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động.

Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu ngày càng gay gắt, những biến động về thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật hay chuỗi cung ứng có thể khiến một thị trường xuất khẩu trở nên rủi ro chỉ trong thời gian ngắn. Vì vậy, mở rộng thị trường không chỉ để tăng kim ngạch, mà còn để giảm phụ thuộc và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho hàng hóa Việt Nam. Đó cũng là tinh thần được nhấn mạnh trong Nghị quyết 06 của Trung ương, khi xác định đối ngoại kinh tế phải đi trước một bước, mở đường cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, nguồn lực và cơ hội phát triển mới.

Tận dụng lợi thế từ việc có Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với châu Âu, các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam đang chuyển hướng mạnh mẽ sang thị trường này để giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống như Mỹ, Hàn Quốc. Tại sự kiện kết nối kinh doanh Việt Nam - Vương Quốc Anh vừa diễn ra tháng 7 này, các sản phẩm gỗ dán, ván ép cao cấp dùng làm cốp pha, nội thất... được trưng bày, thu hút các nhà mua hàng châu Âu xem xét kĩ lưỡng.

Khi chất lượng hàng Việt có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như quy định về chống phá rừng, truy xuất nguồn gốc gỗ, việc mở thị trường là cơ hội ổn định đơn hàng. Bước đi chủ động của doanh nghiệp có sự hỗ trợ từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Không riêng ngành gỗ, đối ngoại kinh tế cũng là "chìa khóa" giúp các ngành hàng tỷ đô khác bứt phá, điển hình là thủy sản - ngành hàng vốn dành tới 90% sản lượng cho xuất khẩu. Khi các rào cản kỹ thuật và thương mại liên tục được bổ sung, đối ngoại không chỉ giúp mở thêm thị trường, mà còn góp phần tháo gỡ những khó khăn ngay tại các thị trường hiện có.

Sự đồng hành của công tác đối ngoại những năm qua đã thành công trong việc bảo vệ thị phần tại các thị trường truyền thống. Song, để tạo ra bước đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 06, việc chủ động "mở lối" vào các thị trường tiềm năng là chìa khóa mở dư địa tăng trưởng.

Khi đối ngoại thực sự trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường thế giới, hàng hóa Việt Nam sẽ có thêm cơ hội mở rộng không gian xuất khẩu, nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thương mại toàn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.