Đó là những bệnh như thế nào mà nguy hiểm đến vậy và việc điều trị bệnh có phức tạp hay không?
Bệnh tự miễn là tình trạng hệ miễn dịch thay vì chống lại các tác nhân bên ngoài thì nó lại tấn công vào tế bào của chính cơ thể.
Với lupus ban đỏ, tỷ lệ mắc khoảng 40-200 trường hợp trong 100.000 dân, người bệnh thường có các triệu chứng nổi ban hình cách bướm ở mặt, ban dạng đĩa, viêm da do ánh nắng, tổn thương mao mạch, loét miệng, rụng tóc…
Trong khi đó, vảy nến chiếm 2-3% dân số thế giới, bệnh có những thể lâm sàng khác nhau như: vảy nến thể thông thường, thể khớp, thể móng, thể móng khớp, thể mủ, thể đỏ da toàn thân, biểu hiện là trên vùng da đầu, khuỷu tay, đầu gối, bụng, lưng,... xuất hiện những lớp vảy màu trắng, từng mảng, sâu dưới vảy có màu hồng, ngứa, thương tổn các vùng da bị bệnh. Nhìn chung, lupus ban đỏ và vảy nến gây cho người bệnh nhiều phiền toái, khiến họ có tâm lý tự ti, trầm cảm, cô lập xã hội và ngại giao tiếp với mọi người xung quanh.
PGS.TS Phạm Văn Hiển cho biết, hiện nay, để điều trị lupus ban đỏ, vảy nến, các bác sĩ không có nhiều lựa chọn ngoài việc dùng Corticoid nhằm ức chế miễn dịch và một số thuốc điều trị triệu chứng khác. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công thấp, bệnh thường tái phát khi gặp điều kiện thuận lợi, hơn nữa việc dùng corticoid trong thời gian dài còn kèm theo rất nhiều tác dụng phụ như: sưng phù, xuất huyết tiêu hóa, dễ nhiễm khuẩn.... Việc điều trị lupus ban đỏ, vảy nến đòi hỏi một liệu trình lâu dài, kiên trì đồng thời luôn luôn phải kiểm soát tai biến do dùng thuốc.
PGS.TS Phạm Văn Hiển cho biết, xu hướng điều trị lupus ban đỏ, vảy nến hiện nay là dùng sản phẩm thảo dược, ít tác dụng phụ, giúp tăng cường trao đổi thông tin giữa các tế bào, hỗ trợ điều trị, phòng ngừa căn nguyên của các bệnh này. Vừa qua, tại BV Bạch Mai (Hà Nội) đã diễn ra hội thảo khoa học về phương pháp điều trị lupus ban đỏ, vảy nến. Khi được đưa ra bàn luận, Kim Miễn Khang đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các giáo sư, bác sĩ tham dự. Đây là sản phẩm gồm những thảo dược có tác dụng điều hoà miễn dịch, chống co thắt, giải độc kết hợp với các thành phần cung cấp năng lượng tế bào, giúp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa lupus ban đỏ, vảy nến hiệu quả.
Về chế độ dinh dưỡng, PGS.TS Phạm Văn Hiển cũng cho biết, bệnh nhân cần kiêng bia rượu, không hút thuốc; nên ăn các loại cá như cá hồi, cá thu, ăn nhiều rau quả giàu beta-carotin như trái bơ, xoài; ngoài ra, nên ăn mè đen, bông cải xanh, nghêu sò, uống nhiều nước để giúp hạn chế các bệnh tự miễn. Song song với đó, bệnh nhân nên uống Kim Miễn Khang, mỗi năm 3 đợt, các đợt cách nhau khoảng 1 đến 2 tháng để phòng ngừa, hỗ trợ điều trị, giảm nhanh các triệu chứng của lupus ban đỏ, vảy nến, ngăn tái phát bệnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.