Nhiều phụ nữ có thể thông cảm với tâm trạng thất vọng của bạn đời khi phải dùng bữa tối một mình. Tuy nhiên, không hẳn ai cũng vậy, bởi lẽ thỉnh thoảng thì không sao nhưng nếu ngày nào chồng cũng nhỡ hẹn, các bà vợ sẽ cho rằng chồng không quan tâm đến gia đình, ích kỷ, không buồn nghĩ tới cảnh vợ con nhịn đói chờ mình. Lâu dần, sự khó chịu ấy như một cái nhọt bị sưng tấy theo thời gian và rồi sẽ vỡ khi chín già. Không những thế, vợ sẽ sinh nghi với các mối quan hệ của chồng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Thế nên, việc giải thích rõ ràng, trung thực lý do chính đáng của việc về muộn và xoá tan mọi hiểu lầm trong đầu vợ sớm bao nhiêu sẽ tốt bấy nhiêu.
Để làm được việc đó, trước hết bạn cần hiểu những lý do có thể xảy ra khiến chồng bạn không thể gọi điện báo về muộn. Ví như, anh ấy có một cuộc họp quan trọng với đối tác, công việc sếp giao sắp đến thời hạn hoàn tất nhưng vẫn chưa đâu vào đâu... hoặc có thể là chàng quên thật.
Còn về phía các đấng mày râu, họ sẽ không bằng lòng vì "sao cô ấy vô lý thế nhỉ. Chẳng lẽ cô ấy không biết mình phải làm việc sao?". Hơn nữa, nhiều ông xã có ý nghĩ việc gọi điện với vợ cũng giống như báo cáo với mẹ khi còn bé. Đây là suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với chị em. Bởi lẽ, họ nghĩ rằng mình đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà nhưng chồng lại không đánh giá cao cố gắng ấy. Vả lại, việc gọi một cuộc điện thoại cho vợ cũng không có gì khó nhọc.
Vậy để không xảy ra vướng mắc, vợ chồng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau và ra một quy định chung về việc giờ giấc. Vợ chồng có thể linh hoạt để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến thời gian sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Và hơn cả, người chồng nên chủ động gọi điện cho vợ mỗi khi có việc bận. Đây cũgn là cách củng cố lòng tin cho vợ và thể hiện trách nhiệm với gia đình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.