Chủ nhân của hiện vật quý hiếm này là anh Nguyễn Thuận, ở Hà Nội. Anh đã vừa thắng trong một cuộc bán đấu giá ở Pháp với mức giá hơn 1 tỷ đồng. Chiếc áo được làm bằng đoạn vàng chính sắc, thêu phụng (chim phượng hoàng, biểu tượng của phái nữ cao quý trong hoàng cung).
Phần cổ là một dải hoa lá sang trọng, tuyệt đẹp. Phần cuối vạt áo trước và sau được thêu hoa văn sóng nước. Hai chữ Vạn và Thọ mang tính chúc tụng điều tốt đẹp được thêu trên áo chứng tỏ chủ nhân là một bậc tôn quý trong cung.
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, tác giả sách Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn cho rằng, chiếc áo thuộc hàng hiện vật quý hiếm, có giá trị nhất định đối với văn hóa, lịch sử Việt Nam. Sau hàng chục năm lưu lạc ở đất khách, nay chiếc áo đã được hồi hương trong niềm phấn khởi của người dân thành phố Huế.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.