...“ Một nền giáo dục không thể coi là có chất lượng, không thể coi là tiên tiến khi những đứa trẻ đến trường cặp sách trĩu nặng sách giáo khoa và nỗi lo bài vở ngập đầu”…
...“Tuổi thơ vất vả, quá tải với những điều vô lý mà người lớn áp đặt. Bệnh thành tích khiến kết quả thi tốt nghiệp phổ thông cao chót vót trong khi điểm thi đại học thấp đến kinh ngạc”…
... "Nghịch lý là học sinh học các lớp dưới vất vả bao nhiêu thì rất nhiều sinh viên ĐH lại nhởn nhơ bấy nhiêu với những “chợ phao”, “chợ luận văn” vàng thau lẫn lộn"...
(Lý lẽ từ cuộc sống- Báo Tuổi trẻ)
Chưa hết một bài báo nhưng chất chứa trong đó bao day dứt của tác giả về câu chuyện chất lượng giáo dục nước nhà trước nguy cơ tụt hậu. Bài viết này được lấy làm nhan đề cho tập sách cùng tên của tiến sĩ báo chí Đỗ Chí Nghĩa - Tổng biên tập Thời báo doanh nhân-một trong những tổng biên tập trẻ nhất làng báo Việt Nam, đồng thời là giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Là người say sưa với công tác giảng dạy, nghiên cứu nên các bài viết của Đỗ Chí Nghĩa về lĩnh vực giáo dục chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tập sách này. Dù nhìn nhận vấn đề với con mắt phê phán, cổ vũ hay góp ý, người đọc dễ nhận thấy đằng sau mỗi bài báo là nỗi niềm đau đáu của người viết với một mong muốn góp tiếng nói nhỏ bé của mình trong việc đưa hình ảnh nhà trường ngày càng đẹp hơn và sản phẩm của giáo dục ngày càng được xã hội trân trọng.
Không chỉ thành công ở mảng đề tài này, nhiều vấn đề thời sự kinh tế, thời sự xã hội được tác giả mổ xẻ, khai thác biến những điều tưởng chừng như khô khan trở thành những câu chuyện hấp dẫn, giàu triết lý sống với cách nhìn hóm hỉnh, hài hước và đầy suy lý. Điều này không chỉ thể hiện kiến thức, phông văn hoá phong phú mà còn bộc lộ sự chín chắn trong ngòi bút, độ tin cậy và trưởng thành trong ngón nghề của một nhà báo như nhận xét của Giáo sư - Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam khi viết lời tựa cho tập sách này.
Bận rộn với công việc tổng biên tập một tờ báo kinh tế năng động, lại phải dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và giảng dạy, Đỗ Chí Nghĩa không thuộc những nhà báo xông pha trước sự kiện nóng bỏng của truyền thông hiện đại. Nhưng các bài luận của anh với lối viết chân thực, giàu chi tiết và khả năng tư duy tinh tế đã chạm đến tầng sâu hơn của cảm xúc độc giả, để độc giả phải suy ngẫm về các vấn đề mà cuộc sống đặt ra.
Chọn lọc gần 80 bài bình luận mới nhất được đăng tải trên các báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Vietnamnet, Văn nghệ và gần đây là Thời báo doanh nhân… “Lý lẽ từ cuộc sống” có thể được ví như tài sản mà Đỗ Chí Nghĩa chắt lọc được từ hơn 15 năm cầm bút - quãng thời gian mà tác giả có thể tự hào về những trải nghiệm của mình khi đối diện với những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống với cả hai tư cách: một nhà giáo đồng thời là một nhà báo chuyên nghiệp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.