Những công đoạn cầu kỳ để tạo nên chiếc chiếu nổi danh của vùng đất Thái Bình

VTV.vn - Làng Hới, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có nghề làm chiếu từ lâu đời. Những chiếc chiếu được sản xuất tại đây được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

"Ăn cơm hom, nằm giường hòm, đắp chiếu Hới" - đây là câu nói quen thuộc với người dân tỉnh Thái Bình. Và một khi đã nhắc đến chiếu làng Hới - sản phẩm thủ công tiêu biểu của người dân làng xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình - là nói tới sự hội tụ những tuyệt kỹ tinh xảo nhất của một chiếc chiếu từ sự cầu kỳ về nguyên liệu đến việc lựa cói rồi lên khung dệt.

Chiếu Hới có nhiều loại: Chiếu cài hoa, chiếu đậu, chiếu trơn, chiếu cạp điều, chiếu đót, chiếu sợi xe... với nhiều kích cỡ khác nhau. Ở làng Hới, mỗi năm các hộ dân thường dệt chiếu trong khoảng 8 tháng. Thời gian còn lại là họ dành cho đồng ruộng. Do đó, khác với nhiều làng nghề của Việt Nam ở làng Hới chưa có gia đình nào thoát ly hẳn sản xuất nông nghiệp.

Trước đây, người dân thường dệt chiếu bằng tay. Kỹ thuật dệt tay làm ra những chiếc chiếu công phu hơn nhưng sản phẩm làm ra không được nhiều. Trải qua năm tháng máy móc cũng đang dần thay thế con người, vì vậy hiện trong làng chỉ còn duy nhất một nhà giữ được nghề dệt chiếu bằng tay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.