Môn thể thao quý tộc Polo (môn thể thao kết hợp cả kỹ thuật cưỡi ngựa và đá bóng) đang thâm nhập nhanh chóng vào thị trường Trung Quốc, nơi mà số lượng các triệu phú và tỷ phú cứ gia tăng đều hàng năm. Bất chấp lịch học dày đặc, cứ mỗi cuối tuần, He Zhuxi, 9 tuổi, lại xuất hiện trong trang phục chuẩn (quần bó ống túm, mũ bảo hiểm và bốt ống cao) để luyện tập tại CLB Polo Thời đại Ánh Dương ở Bắc Kinh. Em là một trong số những cậu ấm, cô chiêu là con của các doanh nhân thành đạt đang tìm đến Polo như một môn thể thao giải trí.
Bé He Zhuxi, 9 tuổi cho biết: "Cưỡi ngựa vào cuối tuần là một bài thư giãn tuyệt vời. Cưỡi ngựa giúp cháu gần gũi hòa hợp với thiên nhiên sau những giờ học căng thẳng”.

Để được thư giãn thế này, cha mẹ của cậu phải mua thẻ Hội viên câu lạc bộ Polo Thời đại Ánh Dương. Giá thẻ hội viên là 14,636 USD/năm, ngoài ra còn 439 USD mỗi tháng cho học phí.
Bất chấp chi phí cao, nhưng CLB này vẫn tin tưởng Polo sẽ chiếm được chỗ đứng vững chắc, bởi Trung Quốc đang giàu lên, ngày càng có nhiều người Trung Quốc sẵn sàng chi ra những khoản tiền lớn để chơi thể thao, nhất là cho con cái.
Bà Li Meng, một người hâm mộ Polo đã cho con gái chơi môn thể thao đắt đỏ này từ khi cô bé mới được 5 tuổi, cũng chỉ vì một mong ước là mở rộng thêm danh sách những mối quan tâm về vui chơi giải trí cho con.

Bà Li Meng kể: "Từ khi còn nhỏ, lúc nào cháu cũng mơ trở thành công chúa, nó thích tất cả các vị công nương như là Sissy hay Diana. Tôi nói, nếu con thích trở thành công chúa, con cần trở nên đĩnh đạc và tự tin và vì thế, chúng ta sẽ bắt đầu từ Polo”.
Trung Quốc hiện có khoảng 750.000 triệu phú, nhiều hơn bất cứ một quốc gia nào ngoại trừ Mỹ. Ngoài việc mua sắm những chiếc ô tô sang trọng, xách những chiếc túi được thiết kế riêng và sản xuất có giới hạn hay sở hữu những loại thẻ CLB đặc biệt, thì người giàu ở Trung Quốc còn đang hướng đến việc xây dựng một phong cách sống có đẳng cấp cao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.