Cho đến nay, loại hình nghệ thuật có lịch sử lâu đời này đứng trước tình trạng khó khăn là khán giả thưa thớt, doanh thu bán vé không cao, khó có tác phẩm hay. Nhiều đoàn nghệ thuật cấp quốc gia và nghệ sĩ Trung Quốc đang cố gắng đổi mới nhằm mang lại diện mạo mới cho kinh kịch.
“Tử Cấm Thành trong ánh bình minh” là vở kịch được Đoàn kinh kịch quốc gia Trung Quốc trình diễn 2 lần từ đầu năm nay. Vở kịch kể lại câu chuyện xảy ra tại Tử Cấm Thành vào những năm cuối thế kỉ 19. Đây vốn là một tác phẩm kịch nói nhưng các nghệ sĩ Trung Quốc đã mạnh dạn cải biên thành vở kinh kịch truyền thống. Đối với khán giả, rất khó có thể tưởng tượng, lời hát kinh kịch cùng với phụ đề tiếng Anh, có một dàn nhạc giao hưởng tham gia biểu diễn, nhạc cụ phương Tây hợp tấu cùng với nhị Trung Quốc, sự kết hợp này đã được khán giả đón nhận.
Giáo sư Zhang Yijuan – Học viện kinh kịch Trung Quốc cho biết: “Câu chuyện có kết cấu rất chặt, tương đối hoàn chỉnh, rất có sức cuốn hút. Tuy tôi không hiểu được toàn bộ các vần điệu, nhưng tôi biết diễn viên có trình độ rất cao, biểu diễn rất hay".
Theo các nghệ sĩ Trung Quốc, kinh kịch truyền thống rất thu hút với những khán giả lớn tuổi và khán giả nước ngoài, tuy nhiên để kinh kịch có sức hấp dẫn đối với giới trẻ thì cách tốt nhất là một vở kịch không thể theo cách viết rập khuôn sáo mòn, phải thêm một số nội dung mới, nhưng lại không thể xa rời sắc thái kinh kịch. Tiếp sau đó, các nghệ sĩ sẽ đưa vở kịch đến khuôn viên các trường Đại học nhằm tạo cơ hội cho loại hình nghệ thuật này phát huy hơn nữa giá trị của nó.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.