Sùng A Tủa (sinh năm 1992), trú tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, Yên Bái) được biết đến là người “gieo hạt giống” phát triển du lịch ở Phình Hồ. Hiện anh không chỉ đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Phình Hồ mà còn biết đến là một Tiktoker nổi tiếng với hơn 200.000 người theo dõi.
A Tủa đang nỗ lực cùng với những bạn trẻ ở địa phương quảng bá hình ảnh quê hương với hy vọng nhiều người biết đến thiên đường săn mây Lau Camping Phình Hồ, cũng như các đặc sản quê hương: Chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, gạo nếp Tú Lệ, gà đen Tây Bắc…
Phình Hồ được mệnh danh là "bản làng trên mây" bởi nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, quanh năm chìm trong biển mây. Và Lau Camping Phình Hồ đang là địa điểm cắm trại hot ở Yên Bái được giới trẻ ưa thích vì có tầm nhìn đẹp, là tọa độ săn mây và khám phá vô cùng hấp dẫn. Đến đây, bạn được hòa mình vào bức tranh thiên nhiên trong lành, hoang sơ, quanh năm mát mẻ. Cái nắng nóng của miền xuôi buộc phải nhường lại cho sự mát lành, dễ chịu của núi đồi mênh mông, hùng vĩ.
“Sau khi học Đại học Luật ở Hà Nội cũng như tìm hiểu về các địa phương làm du lịch, tôi nghĩ rằng, quê hương mình đẹp như thế này sao mình không phát triển nó? Lúc đầu, tôi và chú của mình bắt đầu dựng tạm những cái lều cho khách đến tham quan, săn mây. Sau này nhận được phản hồi từ du khách rằng phong cảnh ở đây quá đẹp nên tôi quyết định xây dựng Lau Camping”, A Tủa chia sẻ về quá trình lên ý tưởng và phát triển Lau Camping ở Phình Hồ.
“Đến với Lau Camping, du khách sẽ phóng tầm mắt nhìn được bao quát cánh đồng Mường Lò thuộc thị xã Nghĩa Lộ. Hiện tại, các bạn trẻ rất thích đến đây để săn mây. Không chỉ có vậy, chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn, đưa du khách đến với bản làng người Mông, tìm hiểu cuộc sống, nếp sinh hoạt của người dân tộc miền núi. Ngoài ra, chinh phục thác Háng Tề Chơ cũng là một điểm đến được nhiều phượt thủ yêu thích. Đây là ngọn thác sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ. Ngoài ra, du khách sẽ được khám phá đồi chè Shan tuyết với những cây lên đến 300 – 400 tuổi và cùng tìm hiểu cách chế biến, sao chè cùng các cụ ông cụ bà trong bản”, Sùng A Tủa cho biết thêm.
“Làm du lịch nhưng chúng tôi cũng định hướng cho bà con phải tiêu thụ nông sản. Chính vì thế bà con rất phấn khởi khi những gì mình làm ra đều được thu mua phục vụ cho du lịch. Ngoài ra, giai đoạn này, tôi cũng được chính quyền địa phương ủng hộ vì tạo được nguồn sinh kế mới cho bà con và tạo được công ăn việc làm ổn định cho một số người dân”, Sùng A Tủa.
Nắm bắt những lợi thế của xã Phình Hồ, A Tủa đã nghĩ ra nhiều biện pháp phát triển du lịch quê hương. Ngoài xây dựng Lau Camping, anh còn làm các video ngắn hấp dẫn để đưa lên mạng xã hội, quyết tâm trở thành một Tiktoker của núi rừng Yên Bái. Tài khoản Tiktok của anh có tên "A Tủa Phình Hồ" có hơn 200.000 lượt theo dõi. Trên trang mạng cá nhân của mình, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh đời sống thường nhật, chia sẻ những nét văn hóa, ẩm thực truyền thống của đồng bào người Mông.
“Để quảng bá văn hóa đồng bào dân tộc, đặc sản vùng miền, thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng phát triển trên nền tảng Tiktok nhưng sau đó được sự giúp đỡ của những người bạn, tôi cũng quen dần và được rất nhiều người ủng hộ, theo dõi. Điều đó đã tạo động lực, niềm tin rất lớn để tôi hàng ngày tạo được nhiều clip, video thú vị”.
Chia sẻ về định hướng và những bước phát triển trong tương lai để quảng bá du lịch địa phương, A Tủa hào hứng cho biết: “Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục định hướng phát triển Lau Camping sẽ là khu cắm trại và nghỉ dưỡng. Đồng thời sẽ cố gắng phát triển hơn nữa du lịch cộng đồng tại địa phương. Tôi cũng muốn mở rộng cung đường tham quan cho du khách có thêm nhiều trải nghiệm như: đi ngắm ruộng bậc thang, tắm khoáng nóng, khám phá chợ phiên, trực tiếp làm trà cùng dân bản…”.
Mặc dù những việc A Tủa đang làm vẫn chỉ là giai đoạn đầu nhưng anh sẽ cố gắng để giữ chân và mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Có rất nhiều đoàn khách từ Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh đến với Phình Hồ phải thốt lên: Không ngờ quê hương các bạn đẹp quá. Rất nhiều du khách Trung Quốc, Hàn Quốc cũng đã đến đây. Mới đây, các chuyên gia nước ngoài sang khảo sát các vùng trà cổ thụ Shan tuyết. Họ rất bất ngờ, ấn tượng với hương vị trà tự nhiên của Yên Bái. Chính vì thế A Tủa cũng vận động, khuyến khích bà con không phun thuốc trừ sâu để có được vườn trà sạch nhất Tây Bắc.
Nhận được những lời khen, nhìn thấy những nụ cười, những cái xuýt xoa của du khách khiến anh cán bộ xã vô cùng hạnh phúc. A Tủa mong muốn trong thời gian tới sẽ được nhiều người biết đến Phình Hồ hơn cũng như yêu cuộc sống mộc mạc, giản dị của con người nơi đây.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.