Trang trại hơn 2 ha của ông Nguyễn Hữu Oanh là một trong những cơ sở góp công lớn vào việc lưu giữ và phát triển danh trà Gò Loi của đất Hoài Ân, Bình Định. Lý do để những người vốn tham gia nông trường trồng trà sau năm 1975 vực lại giống cây trồng vốn bị mai một suốt một thời bao cấp, chính là nhờ hương vị đặc trưng của giống trà cam khổ.
Đất và trà không phụ công người vất vả, giờ đây, chính cây trà Gò Loi đã giúp gia đình ông Oanh và những hộ trồng chè khác không chỉ ổn định cuộc sống mà còn có thu nhập khá khi mỗi tháng thu khoảng 10 triệu đồng từ 60 kg trà thương phẩm. Trà Gò Loi hiện đang ở mức giá 300 đến 500.000 đồng/kg mà không có đủ hàng cung ứng cho thị trường. Vì vậy, từ những hộ gia đình, một vùng trà lớn trên cơ sở làng nghề truyền thống đã được huyện Hoài Ân đưa vào mục tiêu phát triển trong suốt các năm qua.
Hoài Ân cũng đã hỗ trợ 100% về giống, 20% hệ thống tưới tiêu, điện nước và kỹ thuật cho các hộ dân trồng chè. Việc mở rộng vùng trồng chè nguyên liệu cũng không chỉ dừng ở xã Ân Tường Tây mà mở rộng ra nhiều xã.
Với việc chè Gò Loi được công nhận nhãn hiệu tập thể, một quy trình trồng chè đủ tiêu chuẩn, hỗ trợ người dân kỹ thuật để nâng cao chất lượng sao chè cũng sẽ được huyện Hoài Ân tiếp tục triển khai. Đây sẽ là động lực để người trồng chè phải thay đổi cách đầu tư, chăm sóc để tạo ra những sản phẩm trà sạch, thơm ngon và bổ dưỡng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.