1. Hư hỏng?
Thành thật mà nói, thật vô lý khi mọi người cho rằng trẻ là con một thường hư hỏng. Đứa trẻ nào cũng muốn có tất cả mọi thứ như bọn trẻ cùng tuổi và cha mẹ nào cũng muốn tạo cho con những điều kiện tốt nhất. Ví như nhiều nhà hay mua đồ chơi hay vật dụng đắt tiền cho con nhưng chỉ có hiệu quả sử dụng trong một thời gian không dài. Tất nhiên, với gia đình có nhiều con thì các món đồ đó có thể hữu ích hơn. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà trẻ là con một không được quyền vui chơi như những đứa trẻ khác.
2. Đòi hỏi
Đây là một nhầm lẫn nữa về trẻ là con một. Tôi là phụ huynh. Tôi đang nuôi dạy con. Không có đứa trẻ nào hoặc bất cứ ai khác có được một cái gì đó từ tôi bằng cách đòi hỏi. Tôi đã dạy con mình phải tôn trọng người khác, nói chuyện và đưa ra yêu cầu cho những thứ bé cần một cách lịch sự. Việc đòi hỏi không có gì phải băn khoăn với một đứa trẻ là con một nhưng có nhiều thứ để làm nếu chúng không được giáo dục một cách cẩn thận.
3. Những lúng túng về mặt xã hội
Một số người tin rằng vì trẻ con một không có anh chị em và có nhiều thời gian ở nhà trước khi bắt đầu đi học nên chúng không biết làm thế nào để tương tác với các trẻ khác. Mọi người đang nghĩ gì chứ? Trẻ con một không phải là một người sống hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Khi còn bé, chúng cũng được bố mẹ cho tham gia các hoạt động tập thể cùng với gia đình bạn bè và người thân. Các bé vẫn có thể tương tác với các bạn cùng tuổi một cách thường xuyên.

4. Hách dịch?
Hách dịch ư? Thật chứ? Ai là người để bé thể hiện sự hách dịch? Có bà mẹ có con một tâm sự rằng con cô ấy không bao giờ nói với mẹ phải làm gì và bố của bé cũng sẽ không ủng hộ điều đó. Không có anh chị em ở bên, trẻ không có cơ hội thể hiện sự hách dịch với ai cả. Còn nếu trẻ cố tình làm điều đó ở trường, bé sẽ tự nhận thấy đó không phải là cách kết bạn thông minh.
5. Cần có anh chị em ruột
Một dạng gây tổn thương những gia đình có con một là nhiều người cho rằng bố mẹ đang làm hại bé bằng cách không cho bé có thêm anh chị em. Mọi người không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của người khác. Họ có thể không không hiểu lý do tại sao các cặp vợ chồng ấy chỉ có một đứa con. Bởi có thể là điều kiện tài chính, khả năng sinh sản hoặc có thể việc sinh nhiều con không phù hợp với cuộc sống của họ…
6. Cảm thấy cô đơn

Gia đình nào sinh duy nhất một con sẽ đều thừa nhận có lúc trẻ cảm thấy một chút cô đơn khi ở nhà. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều thi thoảng có cảm giác đó. Việc cảm thấy cô đơn khi không có ai khác xung quanh cũng là lẽ tự nhiên. Tuy vậy, trẻ cũng có nhiều bạn hàng xóm hay anh chị em họ, chúng vẫn có thể gặp gỡ nhau thường xuyên. Thêm nữa, bố mẹ có thể chơi cùng bé, cho bé đi chơi, đi du lịch nhiều và như vậy bé không có đủ thời gian để cảm thấy cô đơn.
7. Hành động chững chạc hơn tuổi
Một nhầm lẫn khác về trẻ con một là chúng có hành động già hơn lứa tuổi. Bé có thể trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng tôi không nghĩ phải lo lắng vì điều đó. Đấy chỉ là bản chất của trẻ. Tuy nhiên, có rất nhiều điều trẻ vẫn còn rất ngây thơ. Tôi cảm thấy trẻ nào có anh chị lớn tuổi dường như trưởng thành hơn và ít ngây thơ hơn về các chủ đề tâm tư tình cảm của người lớn.
Những nhầm lẫn trên không đủ để chúng ta phải giải quyết thực tế rằng chúng là con một mà chúng ta cần quan tâm hơn đến việc nuôi dưỡng, giáo dục chúng như thế nào. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể hư hỏng, hách dịch và đòi hỏi khắt khe bởi vì cha mẹ cho phép hoặc tạo điều kiện cho chúng được làm như vậy.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.