Trái tim ngày Valentine
Trái tim màu đỏ bị đâm bởi mũi tên của thần Cupid là biểu tượng truyền thống của ngày Valentine. Trái tim tượng trưng cho tình yêu và việc tặng ai đó một trái tim như một cách trao cả cuộc sống của mình cho người được tặng. Một trái tim xuyên thủng bởi một mũi tên của thần Tình Yêu có nghĩa là khi một người nào đó dâng hiến trái tim, người đó có nguy cơ bị từ chối và cảm thấy tổn thương. Do đó mũi tên nhọn tượng trưng cho cái chết và sự tổn thương của tình yêu. Tuy nhiên, một số người cũng tin rằng trái tim và mũi tên tượng trưng cho sự hợp nhất của hai người yêu nhau.
Nguồn gốc của những trái tim ngày Valentine
Nguồn gốc của những trái tim ngày Valentine
Khoảng thế kỷ thứ 12, người ta không nhận thức được rằng chức năng của tim là để tuần hoàn máu trong cơ thể con người. Những gì họ biết là trái tim bắt đầu đập nhanh hơn khi người ta lo lắng hay bị kích động. Xuất phát từ đấy, trái tim được coi là nơi chứa đựng xúc cảm và cảm giác. Các nhà thơ đã quá ca tụng vai trò của trái tim trong những cảm xúc của tình yêu và sự lãng mạn và qua nhiều năm, họ khiến người ta tin rằng sự kết nối giữa trái tim và tình yêu trở nên sâu sắc hơn trong tâm trí của con người. Ngày nay, mặc dù khoa học đã chứng minh rằng những cảm xúc đến từ não bộ thì trái tim vẫn là một biểu tượng mạnh mẽ của tình yêu và ngày Valentine.
Mang tên người yêu trên tay áo
Mang tên người yêu trên tay áo
Sự tự do biểu lộ cảm xúc xuất phát từ phong tục thịnh hành ở Mỹ và Anh khoảng những năm 1800. Vào thời gian đó, những chàng thanh niên thường gắn miếng giấy nhỏ có viết tên người yêu trên tay áo của họ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.