Đối thoại: Triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản

VTV.vn - Triển lãm "Đối thoại" tại Kanagawa sẽ giới thiệu các tác phẩm điêu khắc độc đáo của các nghệ sĩ tài năng, tên tuổi đến từ Việt Nam và Nhật Bản.

Tác phẩm điêu khắc "Bóng núi #7"

Tác phẩm điêu khắc "Bóng núi #7"

Từ ngày 8–11/11/2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp đồng tổ chức cùng Chính quyền tỉnh Kanagawa giới thiệu triển lãm "Đối thoại". Lần đầu tiên tại Kanagawa, sự kiện quy tụ các tác phẩm điêu khắc độc đáo của các nghệ sĩ tài năng, tên tuổi đến từ hai quốc gia, hứa hẹn mang đến cho công chúng những trải nghiệm văn hóa ấn tượng và ý nghĩa.

Trong đó, triển lãm giới thiệu 26 tác phẩm của 13 nghệ sĩ điêu khắc đương đại Việt Nam thuộc nhiều thế hệ — những tên tuổi đã định hình ngôn ngữ nghệ thuật riêng và ghi dấu ấn cá nhân rõ nét trong đời sống mỹ thuật Việt đương thời.

Đối thoại: Triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản- Ảnh 1.
Đối thoại: Triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản- Ảnh 2.
Đối thoại: Triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản- Ảnh 3.
Đối thoại: Triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản- Ảnh 4.
Đối thoại: Triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản- Ảnh 5.

Một số tác phẩm điêu khắc tham gia triển lãm

Từ đá, gỗ, kim loại đến gốm thủ công, gỗ phủ sơn, sơn đắp hay sự biến hóa linh hoạt của những tổ hợp đa chất liệu, mỗi tác phẩm đặc sắc kể một câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ hình khối. Ở kích thước nhỏ, các tác phẩm kéo người xem vào một không gian thưởng thức gần gũi, nơi ý tưởng sáng tạo và kỹ thuật tạo hình được cô đọng tối đa. 

Dù theo đuổi ngôn ngữ biểu tượng giàu chất thơ hay các cấu trúc hình học tối giản, mỗi sáng tạo đều mang đến những suy tư sâu lắng và góc nhìn mới mẻ về con người, thiên nhiên và cuộc sống. Đặt cạnh nhau, các tác phẩm tạo nên một cuộc Đối thoại đa chiều giữa các thế hệ, Đối thoại về ngôn ngữ, chất liệu và quan niệm tạo hình, mang lại cái nhìn chân thực về điêu khắc Việt Nam đương đại.

Không chỉ tôn vinh sự đa dạng trong phong cách thể hiện, "Đối thoại" còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.