Dù đã nỗ lực hết mình, Nguyễn Thị Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn vẫn chưa thể giành chiến thắng trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao.

Ở nội dung đơn nữ hạng thương tật 9, Nguyễn Thị Hoa Phượng bước vào lượt trận thứ hai tại bảng B, đối đầu với tay vợt Yerzhankyzy Altynay của Kazakhstan. Đối thủ sinh năm 2004 sở hữu thành tích ấn tượng, từng giữ vị trí thứ 5 thế giới vào tháng 5/2023 và giành nhiều danh hiệu quốc tế, trong đó có Huy chương Vàng tại Kazakhstan Para Open năm 2024. Trận đấu diễn ra hấp dẫn, với thế trận tương đối cân bằng. Hoa Phượng giành được một séc thắng nhưng cuối cùng phải chịu thất bại chung cuộc 1-3 trước Altynay, với các tỷ số lần lượt là 11-8, 12-14, 11-9 và 11-6. Tay vợt Việt Nam sẽ còn một trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, gặp Xiong Guiyan của Trung Quốc.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam hạng thương tật 8, Phạm Minh Tuấn chạm trán Makhulbekov Ali, tay vợt kỳ cựu của Kazakhstan từng tham dự Paralympic Paris năm 2024. Với kinh nghiệm dày dặn và thành tích nổi bật tại đấu trường quốc tế, Ali đã giành chiến thắng trước Minh Tuấn với tỷ số 3-0 (6-11, 7-11, 2-11).
Mặc dù chưa đạt được kết quả như mong đợi, các vận động viên bóng bàn người khuyết tật Việt Nam vẫn đang nỗ lực hết sức để tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những trận đấu tiếp theo tại giải đấu khu vực quan trọng này.

Trước đó vào 17 giờ ngày 16/10 (giờ Nhật Bản), Lễ Thượng cờ Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5-2026 (Asian Para Games 5) diễn ra tại Quảng trường Làng vận động viên ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản.
Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã chính thức tham gia Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5-2026 tại Nhật Bản với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên, đoàn sẽ tranh tài ở các môn điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao, các vận động viên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tham dự đấu trường châu lục. Đây là cơ hội quan trọng để các tuyển thủ kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và thể hiện ý chí vươn lên của thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.